Động đất rung chuyển phía bắc Indonesia, nhiều người hoảng sợ

Khánh Như
Khánh Như
22/03/2024 20:04 GMT+7

Nhân chứng cho biết các đợt rung lắc dữ dội kéo dài trong hơn 1 phút, khiến nhiều người phải chạy ra khỏi nhà.

Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết một trận động đất mạnh 6,4 độ Richter đã xảy ra ở khu vực gần đảo Java của Indonesia vào hôm nay 22.3. Theo USGS, trận động đất xuất phát từ độ sâu khoảng 8 km và xảy ra ngoài khơi bờ biển phía bắc của đảo Java vào khoảng 15 giờ 52 phút, AFP đưa tin.

Trong khi đó, Cơ quan địa vật lý Indonesia (BKMG) xác nhận cường độ động đất lên tới 6,5 độ Richter, ở độ sâu 10 km. Cơ quan này cho biết thiên tai xảy ra sau một cơn chấn động mạnh 6 độ Richter được báo cáo hơn 4 giờ trước đó.

Theo BMKG, tâm chấn nằm cách thị trấn Tuban, tỉnh Đông Java khoảng 130 km về phía bắc. Theo các nhân chứng của Reuters, mọi người cũng cảm nhận được rung lắc nhẹ ở thủ đô Jakarta của Indonesia, cách tâm chấn khoảng 600 km.

Động đất rung chuyển phía bắc Indonesia, nhiều người hoảng sợ- Ảnh 1.

Nơi xảy ra vụ động đất

AFP

Hiện chưa có báo cáo về người bị thương và không có cảnh báo sóng thần nào được chính quyền địa phương đưa ra. 

Phóng viên AFP có mặt tại nơi xảy ra động đất cho biết rung lắc mạnh kéo dài hơn 1 phút đã khiến nhiều người không thể đứng vững. Nhiều người hoảng sợ đã chạy khỏi nhà để đảm bảo an toàn.

Ông Muhammad Nurkholis, một cư dân ở Tuban, cũng cho hay trận động đất kéo dài khoảng 1 phút: "Ban đầu tôi không cảm nhận được, nhưng khi nhìn thấy nước trong bể cá lắc lư, tôi bắt đầu nhận ra rằng mặt đất đang rung chuyển".

Theo chính quyền địa phương, đã có 2 tòa nhà Tuban bị hư hại trong thiên tai.

Là một quốc đảo rộng lớn ở "Vành đai lửa" Thái Bình Dương, Indonesia thường xuyên hứng chịu các trận động đất với cường độ cao. Đất nước này nằm giữa nơi các mảng kiến tạo va chạm nhau trải dài từ Nhật Bản qua Đông Nam Á và khắp lưu vực Thái Bình Dương.

Trận động đất mạnh 6,2 độ Richter làm rung chuyển đảo Sulawesi vào tháng 1.2021 đã giết chết hơn 100 người và khiến hàng nghìn người mất nhà cửa.

Đỉnh điểm là vào năm 2004, động đất mạnh 9,1 độ Richter đã tấn công tỉnh Aceh, gây ra sóng thần và giết chết hơn 170.000 người ở Indonesia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.