Động đất ở Nam Á: Quốc tế đề nghị hỗ trợ, Pakistan nói chưa cần

27/10/2015 10:28 GMT+7

(TNO) Liên Hiệp Quốc, Mỹ, Iran, Ấn Độ đều tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ cho Afghanistan và Pakistan sau trận động đất khiến hơn 260 người thiệt mạng, nhưng Pakistan nói chưa cần tới.

(TNO) Liên Hiệp Quốc, Mỹ, Iran, Ấn Độ đều tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ cho Afghanistan và Pakistan sau trận động đất khiến hơn 260 người thiệt mạng, nhưng Pakistan nói chưa cần tới, theo Dunya News ngày 27.10.

Giới chức Pakistan cho biết số người thiệt mạng sau trận động đất ngày 26.10 đã lên đến 263 người - Ảnh: ReutersGiới chức Pakistan cho biết số người thiệt mạng sau trận động đất ngày 26.10 đã lên đến 263 người - Ảnh: Reuters
Số thương vong sau trận động đất 7,5 độ Richter tại tỉnh Badakhshan, Afghanistan và giáp nước láng giềng Pakistan vào chiều ngày 26.10 vẫn tiếp tục tăng. AP dẫn thông báo của giới chức Pakistan cho biết, số người thiệt mạng đã lên đến hơn 263 người, trong đó ở Pakistan là 228 người, ở Afghanistan là 33 người và 2 người thiệt mạng tại khu vực tranh chấp Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.
Đau lòng hơn là trường hợp 12 bé gái đã thiệt mạng do giẫm đạp nhau khi đang cố chạy ra khỏi trường học ở Taloqan, phía tây tỉnh Badakhshan, tâm chấn trận động đất, theo Reuters.
Bên cạnh đó, khoảng 1.200 người bị thương và hàng trăm ngôi nhà đã bị phá hủy. Hệ thống liên lạc qua điện thoại tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất ở Afghanistan đã bị ngắt trong nhiều giờ. 
Trước tình hình đó, Liên Hiệp Quốc tuyên bố sẵn sàng cứu trợ cho các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi động đất ở Afghanistan và Pakistan nếu được yêu cầu. Phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon, ông Stephane Dujarric, khẳng định các cơ quan nhân đạo của Liên hiệp quốc đã chuẩn bị sẵn sàng để đáp ứng các yêu cầu này.
Mỹ và Iran cũng đã lên tiếng về việc hỗ trợ nhân đạo cho Afghanistan. Bên cạnh đó, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 26.10 đã đề nghị giúp đỡ các nạn nhân động đất tại Pakistan. Tuy nhiên, Bộ trưởng Thông tin Pakistan, Pervez Rasheed đã cám ơn lời đề nghị của phía Ấn Độ nhưng cho biết Pakistan chưa cần tới sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, theo Dunya News (Pakistan).
Đây được xem là trận động đất tồi tệ nhất từng xảy ra ở Afghanistan, ảnh hưởng đến cả nước láng giềng Ấn Độ và Pakistan. Ở Pakistan, hàng trăm người chạy khỏi các tòa nhà cao tầng trong khi nền đất sụp lở nhiều nơi dưới chân họ.
Cơ quan khảo sát địa chấn Mỹ ban đầu đo trận động đất này vào khoảng 7,7 độ Richter, sau đó giảm xuống còn 7,5 độ Richter. Trong khi đó, cơ quan địa chấn của Pakistan cho rằng trận động đất này là 8,1 độ Richter, kéo dài trong 90 giây, AP cho hay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.