Động đất mạnh gần Tonga, nhiều người hoảng sợ chạy trốn nguy cơ sóng thần

Khánh An
Khánh An
11/11/2022 20:32 GMT+7

Trận động đất mạnh 7,3 độ Richter với tâm chấn chỉ khoảng 10 km dẫn đến nguy cơ sóng thần tại khu vực Tonga, trước khi cảnh báo được dỡ bỏ.

Tonga gồm 171 hòn đảo nằm trong khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng bởi hoạt động địa chất như động đất, núi lửa phun

shutterstock

Hãng AFP ngày 11.11 dẫn thông tin từ Cục Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) ghi nhận trận động đất mạnh 7,3 độ Richter ngoài khơi bờ biển Tonga ở nam Thái Bình Dương.

Trận động đất xảy ra vào khoảng 18 giờ (giờ VN) với tâm chấn sâu khoảng 10 km, cách thị trấn Neiafu ở Tonga khoảng 200 km về phía đông nam. Thông tin ban đầu cho biết trận động đất mạnh 7,1 độ Richter, trước khi USGS nâng mức ước tính.

Khoảng 1 giờ sau đó, một trận động đất khác mạnh 5,1 độ Richter xảy ra trong cùng khu vực.

Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương (PTWC) cảnh báo về “sóng thần gây hại có thể lan đến những bờ biển trong bán kính 300 km từ tâm chấn”.

Cơ quan khí tượng Tonga trước đó lên mạng xã hội kêu gọi người dân “ở trong nội địa và vùng đất cao, nghe đài phát thanh cho đến khi có khuyến cáo khác”, đồng thời kêu gọi tàu thuyền ra vùng biển sâu hơn để an toàn.

Hình ảnh tại Tonga cho thấy nhiều xe hơi xếp hàng dài tại thủ đô Nuku'alofa khi người dân tìm cách di chuyển sâu hơn vào nội địa. Tuy nhiên, đến khoảng 19 giờ 30, PTWC dỡ bỏ cảnh báo sóng thần.

Hoạt động địa chất thường xảy ra tại khu vực Tonga, quốc gia với 171 hòn đảo và khoảng 100.000 dân.

Hôm 15.1, núi lửa Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai tại Tonga phun trào và là một trong những vụ núi lửa phun mạnh nhất trong thời hiện đại, theo các chuyên gia Đại học Bath (Anh).

Các nước nghèo lấy tiền từ đâu để lo việc khí hậu?

Các nhà khoa học thuộc Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) ước tính vụ phun trào núi lửa trên có sức công phá lớn gấp 500 lần quả bom hạt nhân Mỹ thả xuống Hiroshima (Nhật Bản).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.