Động đất 6,6 độ Richter ngoài khơi Indonesia, 62 người bị thương

25/09/2015 16:53 GMT+7

(TNO) Một trận động đất mạnh 6,6 độ Richter ở ngoài khơi tỉnh Tây Papua, Indonesia khiến ít nhất 62 người bị thương và hàng trăm ngôi nhà bị hư hại, theo Tân Hoa xã ngày 25.9.

(TNO) Một trận động đất mạnh 6,6 độ Richter ở ngoài khơi tỉnh Tây Papua, Indonesia khiến ít nhất 62 người bị thương và hàng trăm ngôi nhà bị hư hại, theo Tân Hoa xã ngày 25.9.

Indonesia nằm trong Vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi các mảng kiến tạo va chạm vào nhau, khiến động đất và núi lửa thường xuyên xảy ra - Ảnh: AFPIndonesia nằm trong Vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi các mảng kiến tạo va chạm vào nhau, khiến động đất và núi lửa thường xuyên xảy ra - Ảnh: AFP
Rạng sáng ngày 25.9, một trận động đất mạnh 6,6 độ Richter đã xảy ra ở ngoài khơi, cách thành phố Sorong của tỉnh Tây Papua, miền đông Indonesia khoảng 30 km. Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết tâm chấn ở độ sâu 24 km.
Tân Hoa xã dẫn lời người phát ngôn cơ quan quản lý thiên tai quốc gia của Indonesia cho biết, trận động đất này khiến 62 người bị thương, trong đó có 17 người bị thương nặng.
Bên cạnh đó, có hơn 200 ngôi nhà bị tàn phá, theo AFP.
Indonesia nằm trong Vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi các mảng kiến tạo va chạm vào nhau, khiến động đất và núi lửa thường xuyên xảy ra. Hồi năm 2004, động đất mạnh đã dẫn tới sóng thần khiến 230.000 người ở Indonesia và các quốc gia khác thiệt mạng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.