Động đất 5,1 độ richter gần nhà máy điện hạt nhân Iran

27/12/2019 10:02 GMT+7

Trận động đất mạnh 5,1 độ richter làm rung chuyển khu vực gần nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran vào ngày 27.12.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất được ghi nhận vào lúc 5 giờ 23 (tức 8 giờ 23 theo giờ VN) ở độ sâu 38,3 km, có thể gây thiệt hại đáng kể.
Theo USGS, tâm chấn trận động đất cách nhà máy điện hạt nhân Bushehr khoảng 53 km về phía đông.
Động đất làm rung chuyển nhiều ngôi làng gần thành phố Kalameh, tỉnh Bushehr, theo hãng thông tấn ISNA.
“Hiện vẫn chưa có báo cáo về thương vong và thiệt hại. Tuy nhiên, chúng tôi nắm thông tin về một số tuyến đường bên sườn núi bị hư hại", ông Jahangir Dehghani, giám đốc trung tâm xử lý tình trạng khẩn cấp của tỉnh Bushehr, nói với AFP.
Đài truyền hình quốc gia Iran cho biết hiện không có báo cáo về thiệt hại tại nhà máy điện hạt nhân Bushehr.
Tọa lạc tại bờ biển phía nam của Iran, nhà máy điện hạt nhân Bushehr là một trong những cơ sở hạt nhân chính ở nước này, theo Reuters.
Tổ máy phát điện đầu tiên tại nhà máy Bushehr cung cấp năng lượng cho lưới điện quốc gia Iran vào tháng 9.2011. Nhà máy chính thức đi vào hoạt động hoàn toàn 5 năm sau đó.
Hồi tháng 11, Nga và Iran bắt đầu xây dựng tổ máy phát điện thứ hai tại Bushehr.

Iran tiếp tục rời xa thỏa thuận hạt nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.