Đóng cửa SVĐ của Dortmund vì phát hiện bom

27/02/2015 20:33 GMT+7

(TNO) Một quả bom chưa nổ tồn tại từ cuộc chiến tranh thế giới lần 2 đã được tìm thấy gần sân vận động của Borussia Dortmund buộc CLB đang chơi ở Bundesliga tạm dừng một số hoạt động, theo Reuters.

(TNO) Một quả bom chưa nổ tồn tại từ cuộc chiến tranh thế giới lần 2 đã được tìm thấy gần sân vận động của Borussia Dortmund buộc CLB đang chơi ở Bundesliga tạm dừng một số hoạt động, theo Reuters.

>> Borussia Dortmund gây hấn với Juventus
>> Dortmund giành chiến thắng thứ 3 liên tiếp
>> Tevez ghi bàn giúp Juventus thắng Dortmund 2-1
>> Bayern Munich và Dortmund cùng tìm được chiến thắng
>> Dortmund vẫn khoái HLV Klopp

 
Toàn cảnh sân vận động Signal Iduna Park và quả bom được tìm thấy gần đó (ảnh nhỏ) - Ảnh: AFP

Quả bom (được cho là có xuất xứ từ nước Anh) được tìm thấy tại bãi đậu xe phía tây sân vận động Signal Iduna Park trước khi huấn luyện viên Juergen Klopp tổ chức họp báo trước trận derby thung lũng Ruhr với Schalke 04 vào 21 giờ 30 ngày 28.2 (giờ VN).

Theo các quan chức của thành phố, quả bom được phát hiện sau khi có người thấy nó trong những tấm ảnh chụp từ trên không. Mọi nỗ lực để gỡ bom một cách an toàn đã bắt đầu ngay sau đó.

"Chưa biết sân vận động và các quầy hàng lưu niệm xung quanh phải đóng cửa trong bao lâu", đại diện câu lạc bộ Dortmund nói ngắn gọn.

Loại bom trên xuất hiện tương đối phổ biến ở Đức, nơi nhiều triệu tấn bom được phe đồng minh và quân đội Xô Viết thả xuống trong Thế chiến thứ 2. Dortmund bị tàn phá tương đối nặng nề trong các cuộc đánh bom đó.

 

Kim Chao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.