Đóng cửa sân bay vì núi lửa thức giấc

17/12/2013 03:00 GMT+7

Hoạt động dữ dội của núi lửa Etna ở vùng Sicily (Ý) tỉnh giấc đã buộc sân bay Catania gần đó phải đóng cửa do các cột khói bụi khổng lồ che phủ cả một vùng trời, theo tờ The Telegraph .

Giới chức sân bay cho biết 21 chuyến bay đã bị hủy trong khi 26 chuyến khác phải thay đổi hành trình. Sân bay Comiso nhỏ hơn trong vùng cũng phải ngưng hoạt động. Đợt phun trào bắt đầu từ ngày 14.12 là ở cường độ cao nhất trong nhiều tháng qua của núi lửa Etna.

Người dân trong vùng có thể nhìn thấy dòng dung nham đỏ rực chảy xuống một bên sườn núi và 3 trận động đất với cường độ nhỏ cũng đã được ghi nhận. The Telegraph dẫn thông báo của công ty quản lý sân bay Catania cho hay tro bụi từ núi lửa đe dọa các chuyến bay nên họ buộc phải đóng cửa vùng không phận sân bay.

Danh Toại

>> Mỹ đập tan âm mưu đánh bom liều chết tại sân bay
>> Báo Nga: Trung Quốc có tên lửa siêu thanh diệt tàu sân bay Mỹ
>> Bán đấu giá 'sân bay ma' trị giá cả tỉ euro
>> Trung Quốc sắp đóng 2 tàu sân bay

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.