Đóng cửa hãng phim của tác giả 'The Notebook'

16/06/2016 10:29 GMT+7

Hãng phim của nhà văn Mỹ Nicholas Sparks nổi tiếng với những tác phẩm điện ảnh như The Notebook, Dear John đã chính thức đóng cửa sau 4 năm hoạt động.

Đại diện của Nicholas Sparks đã xác nhận với tờ Variety vào hôm qua 15.6 rằng công ty sản xuất phim điện ảnh và truyền hình của nhà văn này là Nicholas Sparks Production đã chính thức đóng cửa.
Nicholas Sparks Production được thành lập bởi hãng “mẹ đẻ” Warner Bros với mục đích chuyển thể các tiểu thuyết tình cảm lãng mạn của Nicholas Sparks thành phim như Message in a Bottle (1999), The Notebook (2004) và Dear John (2010). Trong đó, The Notebook được xem là một trong những tác phẩm điện ảnh lãng mạn nhất mọi thời đại.
Đến nay, đã có 11 trong số 18 tiểu thuyết của nhà văn Mỹ 50 tuổi được dựng thành phim. Tuy nhiên trong vòng 2-3 năm trở lại đây, các bộ phim “đóng mác” Nicholas Sparks không được đánh giá cao về nội dung. Nhiều nhà phê bình cho rằng các bộ phim mới như The Best of Me có quá nhiều điểm trùng lặp với "bom tấn" The Notebook trước đó.
 “The longest ride”- bộ phim mới nhất của Nicholas Sparks không được đánh giá cao
The longest ride, bộ phim mới nhất của Nicholas Sparks nhưng không được đánh giá cao

Dù nguyên nhân đóng cửa Nicholas Sparks Production chưa được tiết lộ nhưng nhiều người suy đoán rằng do hai năm qua, hãng phim liên tục bị thua lỗ với những bộ phim thấp lè tè về mặt doanh thu. Điển hình là Safe Haven (2013), The Best of Me (2014), The Longest Ride (2015) và The Choice (2016) đều nằm cuối bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Bắc Mỹ chỉ với con số trên dưới 20 triệu USD. Cả 4 tác phẩm trên đều được chuyển thể từ tiểu thuyết gốc của Nicholas Sparks và do chính ông làm nhà sản xuất.
Được biết, Nicholas Sparks sẽ trình làng tác phẩm mới nhất của ông mang tên Two by Two vào tháng 10 tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.