Donald Trump: Người Nhật sẽ ‘ngồi xem TV’ nếu Mỹ bị tấn công

06/08/2016 15:14 GMT+7

Ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5.8 bày tỏ sự bức xúc trước việc Washington phải bảo vệ đồng minh Nhật Bản, nhưng nếu Mỹ bị tấn công, thì “người Nhật có thể ngồi nhà và xem TV”.

“Mọi người đều biết chúng ta có hiệp ước với Nhật Bản, theo đó nếu Nhật Bản bị tấn công, chúng ta phải sử dụng hết lực lượng và sức mạnh quân sự của Mỹ để bảo vệ Tokyo”, ông Trump nói trong bài phát biểu ở bang Iowa, Mỹ, theo AFP.
“Nếu chúng ta bị tấn công, Nhật Bản không phải làm gì. Họ có thể ngồi ở nhà và xem TV Sony chăng?”, ông Trump nói.
Tỉ phú Trump cho biết thêm Mỹ tiêu tốn nhiều chi phí để bảo vệ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Ả Rập Xê Út và các quốc gia khác, trong khi những nước này không cần phải bỏ ra bất kỳ chi phí nào.
“Họ phải chi tiền. Bởi vì đây không phải là thời 40 năm trước. Thời bây giờ phải là con đường hai chiều”, ông Trump nhấn mạnh.
Tokyo là đồng minh của Washington kể từ khi kết thúc chiến tranh thế giới lần 2, và hiện có 47.000 lính Mỹ đồn trú tại Nhật Bản.

tin liên quan

Kiếm 40.000 USD/tháng nhờ đóng giả Donald Trump
Donald Trump có thể chia rẽ người dân Mỹ ở đâu đó, nhưng với John Di Domenico, đó là một người đàn ông tuyệt vời. Nhờ đóng giả làm Trump mà thu nhập của ông có lúc lên đến 40.000 USD/tháng.
Trước đó, trong một phát ngôn gây tranh cãi vào tháng 4.2016, ông Trump nhấn mạnh mọi thành viên NATO nên bắt đầu đóng góp tài chính chứ không chỉ riêng gì Mỹ, và Nhật Bản cùng Hàn Quốc phải tự trang bị vũ khí hạt nhân để đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên.
“Nhật Bản phải tự bảo vệ mình trước những mối đe dọa từ Triều Tiên”, ông Trump nhấn mạnh vào ngày 5.8, đồng thời nhắc lại phát ngôn hồi tháng 4.2016 kể trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.