Donald Trump muốn ăn hamburger và bàn chuyện hạt nhân với Kim Jong-un

16/06/2016 11:50 GMT+7

Tỉ phú Donald Trump nói rằng ông sẽ chấp nhận cùng ăn hamburger và bàn vấn đề hạt nhân với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngay trên đất Mỹ.

Ứng cử viên tranh cử tổng thống của đảng Cộng hòa, tỉ phú Donald Trump một lần nữa lại gây đình đám khi khẳng định sẵn sàng mặt đối mặt với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, theo Yonhap ngày 16.6.
Phát biểu tại buổi vận động tranh cử ở thành phố Atlanta, bang Georgia (Mỹ) ngày 15.6, ông Trump nói rằng nếu ông Kim Jong-un sang Mỹ, ông Trump sẵn sàng tiếp chuyện về vấn đề hạt nhân, thậm chí cùng ăn hamburger với lãnh đạo Triều Tiên.
Về việc tại sao lại là hamburger, tỉ phú Trump giải thích rằng: "Tôi sẽ không mời ông Kim bữa tiệc tối cấp nhà nước như với lãnh đạo của Trung Quốc hay các nước khác. Vì vậy chúng tôi sẽ ăn hamburger ngay tại bàn đàm phán và có được những thỏa thuận tốt hơn".
Ông Trump nói nếu ông Kim Jong-un đến Mỹ thì ông Trump chỉ mời ăn hamburger Reuters
Mặc dù kiên quyết nói rằng chỉ có thể đạt được thỏa thuận tốt nếu ông Trump hội đàm với lãnh đạo Kim Jong-un và ông sẵn sàng làm điều đó, nhưng ứng cử viên đảng Cộng hòa này vẫn khẳng định sẽ không tới Triều Tiên mà ông Kim Jong-un phải đích thân qua Mỹ.
Đây không phải là lần đầu tiên ông Trump nói về chuyện gặp ông Kim Jong-un. Hồi tháng 5, ông Trump cũng từng nói sẵn sàng đàm phán trực tiếp với ông Kim Jong-un nhằm thuyết phục Bình Nhưỡng dừng chương trình hạt nhân của mình. Tuy nhiên, Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc, ông So Se-pyong nhanh chóng bác bỏ, cho rằng đó là điều vô nghĩa và ông Trump chỉ lợi dụng tên tuổi của lãnh đạo Kim để phục vụ chiến dịch tranh cử của mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.