Donald Trump đòi 'cấm cửa' đạo Hồi, cộng đồng Hồi giáo phản ứng mạnh

08/12/2015 17:39 GMT+7

Cộng đồng người Hồi giáo ở châu Á tức giận trước việc ứng viên tổng thống Mỹ Donald Trump đề nghị cấm người theo đạo Hồi nhập cảnh vào nước Mỹ để ngăn ngừa bạo lực.

Cộng đồng người Hồi giáo ở châu Á tức giận trước việc ứng viên tổng thống Mỹ Donald Trump đề nghị cấm người theo đạo Hồi nhập cảnh vào nước Mỹ để ngăn ngừa bạo lực.

Những người Hồi giáo cho rằng khủng bố không liên quan tôn giáo hay sắc tộc - Ảnh minh họa: ReutersNhững người Hồi giáo cho rằng khủng bố không liên quan tôn giáo hay sắc tộc - Ảnh minh họa: Reuters
Sau vụ thảm sát ở San Bernardino, California hồi tuần trước với nghi phạm là cặp vợ chồng người Hồi giáo có tư tưởng cực đoan, tỉ phú Donald Trump ngày 7.12 kêu gọi chính phủ Mỹ cấm nhập cảnh đối với người Hồi giáo.
“Đó là một đề nghị vô lý đến mức tôi không muốn nói, thậm chí không muốn phản ứng về nó”, Asma Jahangir, một trong những luật sư nổi tiếng về nhân quyền ở Pakistan phát biểu, theo Reuters hôm nay 8.12.
“Đó là sự mù quáng tồi tệ nhất cộng với sự thiếu hiểu biết”, Jahangir phát biểu. Luật sư này so sánh ông Trump với một giáo sĩ người Pakistan có đầu óc rỗng tuếch và tội lỗi khi phủ nhận các tôn giáo khác, chỉ chấp nhận tôn giáo của ông ta.
Ông Donald Trump đề nghị cấm cửa vào Mỹ đối với người Hồi giáo - Ảnh: Reuters
Còn ông Tahir Ashrafi, Giám đốc Hội đồng Ulema, hội đồng giáo sĩ Hồi giáo lớn nhất Pakistan, nói ông Trump đang kích động cho bạo lực. “Nếu một nhà lãnh đạo Hồi giáo nói sẽ có chiến tranh giữa người Hồi giáo và Cơ đốc giáo, chúng ta lên án ông ấy. Tại sao chúng lại không lên án một người Mỹ khi ông ta nói những điều tương tự?”, Ashrafi phát biểu.
Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Indonesia, Armanatha Nasir nói với Reuters: “Là một quốc gia có dân số người theo đạo Hồi lớn nhất thế giới, Indonesia khẳng định đạo Hồi dạy chúng tôi hòa bình và tha thứ. Hành động khủng bố không liên quan gì đến tôn giáo, quốc gia hay sắc tộc”.
Din Syamsuddin, người đứng đầu Muhammadiyah, tổ chức Hồi giáo lớn thứ hai ở Indonesia, cười mỉa về phát biểu của ông Trump. “Thật buồn cười trong một thế giới toàn cầu hóa lại có một con người đầu óc hạn hẹp đến vậy khi muốn cấm người Hồi giáo vào nước Mỹ”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.