Đón tàu buồm huấn luyện hải quân Lê Qúy Đôn cập cảng

27/01/2016 19:00 GMT+7

Hôm nay, 27.1, lãnh đạo Quân chủng Hải quân, Học viện Hải quân Việt Nam long trọng tổ chức lễ đón tàu buồm huấn luyện hải quân mang tên Lê Quý Đôn cập cảng của Học viện Hải quân tại TP.Nha Trang (Khánh Hòa).

Hôm nay, 27.1, lãnh đạo Quân chủng Hải quân, Học viện Hải quân Việt Nam long trọng tổ chức lễ đón tàu buồm huấn luyện hải quân mang tên Lê Quý Đôn cập cảng của Học viện Hải quân tại TP.Nha Trang (Khánh Hòa).

Chuẩn đô Nguyễn Văn Ninh, Phó tư lệnh Quân chủng Hải quân tặng hoa cho thủy thủ đoàn - Ảnh: Công ThiChuẩn đô Nguyễn Văn Ninh, Phó tư lệnh Quân chủng Hải quân tặng hoa cho thủy thủ đoàn - Ảnh: Công Thi
Có mặt tại lễ đón tàu buồm huấn luyện hải quân Lê Quý Đôn, Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Ninh, Phó tư lệnh Quân chủng Hải quân đã đến cầu cảng chúc mừng và tặng hoa cho thủy thủ đoàn, trong đó có đoàn thủy thủ nước bạn Ba Lan.
Đại úy, Thuyền trưởng Lã Văn Tám cho biết: “Sau 7 tháng trên đất bạn Ba Lan và tham gia huấn luyện trên biển, hôm nay tàu buồm trở về Việt Nam an toàn”.
Đón tàu buồm Lê Qúy Đôn cập cảng hải quânTàu buồm cập cảng của Học viện Hải quân Nha Trang - Ảnh: Công Thi
Tàu buồm huấn luyện mang tên nhà bác học Lê Quý Đôn có gắn động cơ do Công ty kỹ thuật tàu thủy Choren Design & Consulting (Ba Lan) thiết kế, nhà máy Marine Projects đóng theo đơn đặt hàng của Hải quân Việt Nam. Sau 120 ngày thực hiện theo hải trình, vượt trên 18.000 hải lý, qua nhiều cơn bão và trở về Việt Nam an toàn.
Tàu có chiều dài 67 m, ngang 10 m, diện tích buồm 1.400 m2, lượng giãn nước 857 tấn, 3 cột buồm có chiều cao 40 m, mớn nước của tàu từ 3,6 - 5,75 m. Biên chế 30 thủy thủ và có thể mang thêm 80 học viên tham gia huấn luyện. Trong thời gian trên vùng biển của Ba Lan cũng như trên các vùng biển quốc tế khác, những người lính hải quân đã nỗ lực học tập, huấn luyện nhằm làm chủ chiếc tàu buồm đầu tiên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.