Đòn răn đe của Mỹ đối với Trung Quốc

11/11/2021 10:17 GMT+7

Có thể thấy chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang tăng cường răn đe Trung Quốc đại lục đối với vấn đề Đài Loan, giữa bối cảnh Bắc Kinh đẩy mạnh áp lực quân sự đối với Đài Bắc.

Thành viên lực lượng phòng vệ Đài Loan tham gia một cuộc huấn luyện

reuters

Tờ South China Morning Post vừa trích nội dung của báo cáo thường niên về phòng vệ, do Cơ quan Phòng vệ Đài Loan công bố ngày 9.11, cho thấy có 384 chương trình trao đổi giữa cơ quan này với quân đội Mỹ trong thời gian từ tháng 9.2019 - 8.2021. Tham gia 384 chương trình trên có gần 2.800 quân nhân Mỹ.

Thực ra, thông tin về việc quân nhân Mỹ có mặt tại Đài Loan để huấn luyện, phối hợp với lực lượng sở tại đã được “úp mở” trong những năm qua, nhưng chưa có sự xác nhận chính thức. Hồi năm ngoái, trang Taiwan News dẫn nguồn tin từ lực lượng phòng vệ Đài Loan cho hay thủy quân lục chiến của Mỹ đến Đài Loan tập trận chung. Sau đó, Lầu Năm Góc bác bỏ thông tin của Taiwan News, nhưng việc bác bỏ chỉ đề cập thông tin “thủy quân lục chiến huấn luyện cho binh sĩ Đài Loan” là không chính xác, nhưng không bác bỏ vấn đề quân nhân Mỹ có mặt tại đảo này và tham gia các hoạt động chung hay không.

Đến cuối tháng 10, trả lời phỏng vấn CNN, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn xác nhận sự hiện diện của binh sĩ Mỹ tại Đài Loan nhằm mục đích huấn luyện. Việc bà Thái Văn Anh tiết lộ thông tin trên hay sự công nhận trong báo cáo của Cơ quan Phòng vệ Đài Loan về sự hiện diện của quân đội Mỹ ở đảo này có lẽ phải được sự đồng ý từ Washington. Kết hợp cùng các thông điệp cứng rắn gần đây từ Washington về việc sẽ bảo vệ Đài Loan nếu bị Trung Quốc đại lục tấn công, thì có thể thấy chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang tăng cường răn đe Trung Quốc đại lục đối với vấn đề Đài Loan, giữa bối cảnh Bắc Kinh đẩy mạnh áp lực quân sự đối với Đài Bắc.

Lãnh đạo Đài Loan xác nhận lính Mỹ đang hiện diện tại hòn đảo
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.