Đón không khí lạnh vào giữa tuần, miền Bắc có mưa giông diện rộng

01/04/2018 07:32 GMT+7

Chịu ảnh hưởng của không khí lạnh , từ ngày 6 - 10.4, các tỉnh miền Bắc sẽ rét về đêm và sáng sớm, mưa giông xảy ra trên diện rộng.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, trong ngày 1.4,  thời tiết các tỉnh phía tây và phía đông Bắc bộ, khu vực Hà Nội phổ biến nhiều mây, có sương mù rải rác, trưa và chiều hửng nắng nhưng về đêm và sáng sớm trời lạnh. Dự báo ngày 5.4, chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh miền Bắc sẽ có mưa giông trên diện rộng.
Cụ thể, ở các tỉnh phía tây Bắc bộ, từ  ngày 6 - 7.4, thời tiết phổ biến trời nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác kèm theo giông lốc, gió giật mạnh trong cơn giông.
Các tỉnh phía đông Bắc bộ từ chiều tối 5.4 có mưa rào và giông rải rác, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh về đêm và sáng sớm. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ 6 - 10.4, mưa rào và giông mở rộng ở khu vực này, kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan nguy hiểm như giông lốc, gió giật mạnh trong cơn giông.
Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, dự báo không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực các tỉnh Trung bộ từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên - Huế. Trong khoảng ngày 6 - 10.4, thời tiết khu vực này có mưa rào và giông rải rác, tập trung trong các  ngày 6 và 7.4. Thời tiết ở khu vực phía bắc Trung bộ chuyển rét, còn phía nam Trung bộ chuyển lạnh.
Tại các tỉnh Nam bộ, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư  cho biết, từ ngày 1 - 6.4 phổ biến với hình thái thời tiết ngày nắng, có mưa rải rác, trong đó, khu vực miền đông Nam bộ tiếp tục có nắng nóng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.