Đòn hiểm của láng giềng

03/11/2023 10:10 GMT+7

Bất chấp mọi khẩn khoản đề nghị cũng như phê trách nặng nề từ phía chính thể Taliban ở Afghanistan, chính phủ Pakistan kiên định đẩy tất cả người Afghanistan không được phép cư trú ở Pakistan hồi hương.

Ước tính số lượng những người thuộc diện này lên đến khoảng 1,7 triệu người. Phía Pakistan đã đặt ra thời hạn cuối cùng là ngày 31.10 vừa qua để người Afghanistan tự nguyện hồi hương, nhưng số liệu thống kê chính thức cho thấy chỉ có hơn 130.000 người tự nguyện trở về Afghanistan. Cho nên, ở Pakistan hiện tại có chiến dịch quy mô và quyết liệt để truy bắt, tạm giam và đẩy người Afghanistan không có giấy phép cư trú hợp pháp phải hồi hương.

Người di cư Afghanistan ngày 2.11 ngồi chờ bên ngoài lãnh sự quán Afghanistan tại Quetta, Pakistan để nhận giấy hồi hương

Người di cư Afghanistan ngày 2.11 ngồi chờ bên ngoài lãnh sự quán Afghanistan tại Quetta, Pakistan để nhận giấy hồi hương

AP

Chính phủ Pakistan biện minh cho động thái trên là vì có quá nhiều người Afghanistan cư trú bất hợp pháp, tạo gánh nặng quá mức chịu đựng về phúc lợi xã hội đối với Pakistan. Thêm vào đó, những người này bị tổ chức Taliban ở Pakistan lợi dụng hoạt động khủng bố. Tổ chức Taliban này ở Pakistan hoạt động chủ yếu ở vùng 4 tỉnh tiếp giáp với Afghanistan và được Taliban ở Afghanistan hậu thuẫn. Lâu nay, phía Pakistan vẫn cho rằng nhờ được Taliban ở Afghanistan dung túng và hậu thuẫn, tổ chức Taliban ở Pakistan sử dụng lãnh thổ Afghanistan làm vùng đất thánh để hoạt động chống phá và khủng bố nhà nước Pakistan.

Trong khi đó, sự hồi hương tự nguyện và cưỡng ép của số lượng lớn đến vậy từ Pakistan sẽ gây ra khủng hoảng nghiêm trọng thực sự về chính trị, kinh tế và xã hội ở Afghanistan mà Taliban khó đủ sức giải quyết. Vì thế, hành động của Pakistan là đòn hiểm vì giúp phe cầm quyền ở Pakistan tranh thủ được cử tri, đồng thời gia tăng áp lực đối với Taliban ở Afghanistan phải buông bỏ Taliban ở Pakistan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.