Đón hành khách thứ 5 triệu đến Đà Nẵng bằng đường hàng không

30/12/2014 12:46 GMT+7

(TNO) Sáng 30.12, tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã diễn ra lễ đón hành khách thứ 5 triệu đến Đà Nẵng bằng đường hàng không trong năm 2014.

(TNO) Sáng 30.12, tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã diễn ra lễ đón hành khách thứ 5 triệu đến Đà Nẵng bằng đường hàng không trong năm 2014.

Đón hành khách thứ 5 triệu đến Đà Nẵng bằng đường hàng không 1Hành khách thứ 5 triệu được lãnh đạo ngành hàng không, TP.Đà Nẵng đón tiếp
Du khách thứ 5 triệu là anh Trần Minh Thịnh, đi trên chuyến bay VJ511 của hãng hàng không Vietjet từ Hà Nội đến Đà Nẵng. Cùng với anh Thịnh, hai du khách khác liền kề là ông Yasuda Takenori (quốc tịch Nhật Bản) và chị Nguyễn Thị Thủy Ly (Hà Nội) cũng được đón tiếp trọng thể.

Theo ông Phùng Tấn Viết, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, lượng khách 5 triệu lượt/năm trên thực tế là mục tiêu đặt ra cho năm 2020 nhưng đến năm nay, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã đạt được. “Đây là sự kiện đáng mừng cho ngành hàng không Đà Nẵng nói riêng và Đà Nẵng nói chung”, ông Viết khẳng định.
Cũng theo lãnh đạo của Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, cảng đang có kế hoạch nghiên cứu mở rộng nhà ga để nâng công suất phục vụhành khách đạt 10 triệu lượt/năm.

Trong dịp đón vị khách thứ 5 triệu của Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, hãng hàng không Vietjet đã trao tặng cho anh Trần Minh Thịnh phần quà là một năm miễn phí bay cùng Vietjet, ông Yasuda Takemori một cặp vé khứ hồi đi Thái Lan và chị Nguyễn Thị Thủy Ly một cặp vé khứ hồi đến Singapore.
Trao quà cho du khách thứ 30 triệu thăm di sản Huế

(TNO) Sáng nay 30.12, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã trao quà tặng trị giá 30 triệu đồng cho ông Đặng Đình Nguyên (Đồng Nai), là du khách thứ 30 triệu tham quan di tích Huế giai đoạn 1994 - 2014.
Ông Đặng Đình Nguyên và bà Tereshchenko Juliia nhận tặng thưởng của Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế

Bà Tereshchenko Juliia (Nga) là du khách quốc tế thứ 12 triệu tham quan di sản Huế trong giai đoạn 1994 - 2014, cũng được trao quà tặng trị giá 12 triệu đồng.

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết, trong hơn 20 năm qua, kể từ khi được vinh danh là Di sản thế giới, đã có 30 triệu lượt du khách đến thăm khu di sản Huế, tổng doanh thu từ vé tham quan đạt hơn 1.000 tỷ đồng.

Chính nguồn thu từ vé tham quan này đã góp phần hết sức quan trọng trong việc trùng tu, tôn tạo các giá trị di sản văn hóa Huế, bao gồm cả di sản vật thể, di sản văn hóa phi vật thể và cảnh quan môi trường.
Tin, ảnh: Bùi Ngọc Long
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.