Đốn hạ cây xanh, 10 quan chức Trung Quốc bị kỷ luật

Khánh An
Khánh An
13/12/2021 18:41 GMT+7

Quảng Châu xử lý kỷ luật hàng loạt quan chức liên quan vụ đốn hạ hơn 4.000 cây xanh trong thành phố.

Cây xanh tại một công viên ở Quảng Châu, Trung Quốc

shutterstock

Tờ South China Morning Post ngày 13.12 đưa tin 10 quan chức tại Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) bị xử lý kỷ luật vì đốn hàng ngàn cây xanh trong thành phố.

Hơn 4.000 cây đa trưởng thành bị đốn, bất chấp sự phản đối của người dân. Ủy ban Thanh tra Kỷ luật trung ương cho biết hành động trên đã “gây tác động tiêu cực nghiêm trọng và thiệt hại không thể phục hồi, và đó là lỗi nghiêm trọng và bài học sâu sắc”.

Theo đó, việc đốn cây đã “hủy diệt môi trường sinh thái, nét văn hóa, lịch sử của thành phố, gây tổn thương những ký ức tươi đẹp và cảm xúc của người dân về thành phố”.

Phó thị trưởng Quảng Châu Lâm Đạo Bình bị cho thôi việc và khiển trách về mặt đảng. Các biện pháp này cũng áp dụng đối với quan chức phụ trách về lâm nghiệp của thành phố Lưu Hiến Dung và người tiền nhiệm là Dương Quách Tuyền.

Bị buộc thôi việc và khiển trách còn có 2 quan chức huyện Việt Tú. Quan chức cao cấp nhất bị xử lý là phó bí thư Quảng Châu La Tịch Tĩnh khi ông này cùng 4 quan chức khác bị cảnh cáo về mặt đảng.

Vụ việc trùng hợp với sự sắp xếp lại lãnh đạo Quảng Châu khi thành phố này thay bí thư và thị trưởng vào tuần trước. Quảng Châu cũng mới ban hành chính sách buộc các cơ quan liên quan bảo vệ nghiêm ngặt những cây xanh cổ và nổi tiếng, cũng như lấy ý kiến chuyên gia, người dân về việc bảo vệ cây xanh trong các dự án đô thị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.