Đốn hạ 16 cây xà cừ tại trung tâm Sài Gòn để thi công metro ngầm

24/03/2016 07:01 GMT+7

TP.HCM chuẩn bị đốn hạ 12 cây xà cừ và bứng dưỡng di dời 4 cây khác trên tuyến đường Tôn Đức Thắng, Q.1 (ảnh) để phục vụ thi công nhà ga Ba Son thuộc gói thầu 1b dự án xây dựng tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên.

Ảnh: Diệp Đức Minh Ảnh: Diệp Đức Minh
Tại buổi họp báo ngày 23.3, ông Hoàng Như Cương, Phó trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM, cho biết để phục vụ thi công nhà ga Ba Son thuộc gói thầu 1b dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên, TP chuẩn bị đốn hạ 12 cây xà cừ và bứng dưỡng di dời 4 cây khác trên tuyến đường Tôn Đức Thắng, Q.1 (ảnh).
Ban quản lý đã ký hợp đồng với Công ty công viên cây xanh TP thực hiện đốn hạ, bứng dưỡng. Xà cừ thuộc danh mục cấm trồng trên đường phố, theo quy định danh mục cây cấm trồng trên phố của UBND TP.HCM.
Theo ông Hoàng Như Cương, khi đào ngầm metro bằng thiết bị TBM vào cuối năm 2016, thì không được phép tồn tại bất kỳ một công trình nào ở phía trên mặt đất, kể cả cây xanh.
Tại khu vực này, sau khi thi công metro dưới lòng đất xong, Công ty CP bất động sản Đại Quang Minh sẽ thi công xây dựng cầu Thủ Thiêm 2. Khi hoàn tất cầu Thủ Thiêm 2, sẽ tái tạo lại khoảng cây xanh tại khu vực.
Từ tháng 3 - 11.2016, nhà thầu sẽ thi công các lối đi bộ ngầm. Từ giữa tháng 11.2016 bắt đầu thi công đường hầm TBM.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.