'Đơn giá của các ông chỉ có giá trị từ trong Bộ đến cây sấu ở cổng'

Lê Hiệp
Lê Hiệp
25/04/2022 15:31 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn câu nói của Bộ trưởng Bộ Tài chính trước đây để chỉ việc định mức, đơn giá không thực tế, không thể áp dụng được dẫn đến ách tắc trong các hoạt động của đất nước.

"Nghỉ khách sạn 1 đêm phải kê 2 đêm"

Sáng 25.4, tiếp tục phiên họp thứ 10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.

Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, cán bộ đang phải kê khai không đúng do quy định định mức, tiêu chuẩn, chế độ không đúng thực tế

gia hân

Nêu ý kiến tại phiên họp, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, sửa đổi quy định về định mức, tiêu chuẩn, đơn giá cho phù hợp với thực tiễn vì đây là khâu đang gây lãng phí.

Ông Mẫn cho rằng, hiện nay vấn đề đơn giá, định mức còn nhiều vướng mắc, gây lúng túng cho các cơ quan, địa phương khi thực hiện.

“Có khi nghỉ 1 đêm giá phòng quy định của Bộ Tài chính là không đủ nên phải kê 2 đêm, hội nghị 1 ngày phải kê 2 ngày. Vấn đề này làm sao làm cho thực tế, tránh để cán bộ bên dưới khai không đúng, làm không đúng”, ông Mẫn nói, và cho rằng đây là vấn đề cần phải khắc phục.

Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cũng nhận định định mức, tiêu chuẩn, đơn giá còn thiếu, chưa phù hợp với thực tiễn, đặc biệt là các định mức, đơn giá, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến xây dựng cơ bản ở các lĩnh vực.

Dẫn thực tiễn ở địa phương, bà Thanh cho rằng, định mức, đơn giá, tiêu chuẩn là một trong những nội dung vướng nhất, liên quan tới các sai phạm trong đầu tư công các bộ, ngành có liên quan đến việc giao nhiệm vụ, thực hiện việc quy định vấn đề này chưa kịp thời. Những định mức, tiêu chuẩn đã ban hành thì chưa sát với điều kiện thực tế ở các lĩnh vực, nhất là các dự án liên quan đến nạo vét sông, hồ, kè, đập...

"Những dự án liên quan đến phần như xây dựng nhà ở các công trình thì tương đối rõ, nhưng những dự án liên quan đến định mức nạo vét sông, hồ, đập, gọi là phần chìm, chúng tôi thấy phải rất quan tâm đến nội dung này", bà Thanh nêu.

"Báo cáo các đồng chí nó ách tắc ghê gớm"

Cũng đề cập vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị cơ quan thẩm tra của Quốc hội rà soát xem quy định nào cản trở phát triển và làm trầm trọng thêm chuyện lãng phí của cải, tiền bạc của đất nước, nhất là trong lĩnh vực đầu tư, xây dưng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho ý kiến tại phiên họp sáng 25.4

gia hân

"Tôi nhớ lúc đấy là Bộ trưởng Bộ Xây dựng hứa trước Quốc hội là bao nhiêu thời gian thì hoàn thành xây dựng hệ thống đơn giá, định mức này. Bây giờ xem bao nhiêu phần trăm về hệ thống đơn giá, định mức này không được sửa đổi kịp thời, có làm chậm giải ngân đầu tư công, có làm ách tắc đầu tư công hoặc có làm tăng chi phí đầu tư công không", Chủ tịch Quốc hội nói.

Đồng tình với ý kiến của Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, nhiều đơn giá, định mức quy định không thực tế.

“Có đồng chí bộ trưởng ngày xưa có nói vui là định mức của các ông nó chỉ có giá trị từ trong trụ sở Bộ Tài chính ra đến cây sấu ở cổng (trụ sở Bộ Tài chính), tức là cứ bắt người ta phải khai gian, bắt người ta phải nối dối”, Chủ tịch Quốc hội thẳng thắn.

Từ đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, nên tăng cường phân cấp cho cơ quan, đơn vị theo kiểu khoán chi hành chính, đồng thời ban hành khung để quy định các định mức, đơn giá và nguyên tắc.

“Bây giờ xem lại các văn bản hướng dẫn giao nhiệm vụ, đặt hàng đấu thầu, dịch vụ công như thế nào. Báo cáo các đồng chí nó ách tắc ghê gớm. Định mức, đơn giá không rõ nên các địa phương tắc hết, năm 2020, năm 2021 cũng vậy. Các lĩnh vực phát thanh, truyền thông, y tế, môi trường, môi trường đô thị… nhiều nơi không thể giao nhiệm vụ, không thể đặt hàng, không thể đấu thầu được, bởi vì không có hệ thống định mức, đơn giá dự toán này một cách hợp lý”, Chủ tịch Quốc hội nêu và cho rằng, các quy định không phân cấp nhưng cũng không ban hành hướng dẫn nên không thực hiện được.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc giải trình tại phiên họp

gia hân

Giải trình vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết ông đã trao đổi với Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Bộ trưởng Bộ Xây dựng về vấn đề định mức, đơn giá.

Theo ông Phớc, trong bối cảnh đang thực hiện gói kích cầu của Chương trình phục hồi phát triển kinh tế nên nếu không thay đổi định mức đơn giá một cách kịp thời, đặc biệt là các loại vật liệu đầu vào tăng cao như thế này thì sẽ chậm tiến độ và có khả năng sẽ không đạt được mục tiêu vào năm 2022 - 2023.

"Chúng tôi đề nghị Bộ Giao thông vận tải và Bộ Xây dựng chủ trì, có hướng dẫn và có chỉ đạo đối với UBND các tỉnh, thông báo giá hàng tháng một cách chính xác, kịp thời để đảm bảo cho việc lập dự toán, lập hồ sơ mời thầu, việc thanh, quyết toán…", ông Phớc nói.

Báo cáo về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 sẽ được trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 5 tới.

Theo báo cáo của Chính phủ, trong năm 2021, Chính phủ tiến hành 3.927 cuộc kiểm tra việc thực hiện các định mức, tiêu chuẩn, chế độ, phát hiện 283 vụ việc và 388 người vi phạm; đã xử lý hành chính 188 người; kiến nghị thu hồi 50,8 tỉ đồng, đã được thu hồi được 42,7 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.