Đối với du học sinh, cơ hội ở lại Anh làm việc sẽ khó hơn trước

Ngọc Long
Ngọc Long
17/12/2023 18:20 GMT+7

Anh liên tục công bố các chính sách mới liên quan đến thị thực làm việc nhằm cắt giảm lượng người nhập cư đến quốc gia này, trong đó chiếm phần đáng kể là du học sinh và thân nhân của họ.

Đối với du học sinh, cơ hội ở lại Anh làm việc sẽ khó hơn trước - Ảnh 1.

Sinh viên quốc tế theo học tại ĐH College London, cơ sở giáo dục hàng đầu nước Anh

UCL

Siết thị thực làm việc

Từ năm 2018, sinh viên quốc tế sau khi hoàn thành khóa cử nhân, thạc sĩ hoặc tiến sĩ tại các ĐH của Anh được phép ở lại nước này làm việc từ 2-3 năm tùy bậc học theo diện thị thực làm việc sau khi tốt nghiệp. Trong khoảng thời gian này, nếu được nhà tuyển dụng bảo lãnh, du học sinh có thể nộp đơn xin thị thực lao động lành nghề để làm việc lâu dài.

Song, kế hoạch này của nhiều sinh viên quốc tế có thể bị chệch hướng. Bởi, chính phủ Anh ngày 4.12 công bố sẽ tăng mức lương tối thiểu mà lao động ngoại quốc phải đạt được để nộp đơn xin thị thực lao động lành nghề, từ 26.200 lên 38.700 bảng/năm (1,2 tỉ đồng). Động thái này chính thức có hiệu lực vào mùa xuân năm 2024 nhằm giảm số lượng người nhập cư vào Anh vốn đang ở mức kỷ lục, theo tờ The Guardian.

Thị thực làm việc sau khi tốt nghiệp dành cho sinh viên quốc tế cũng sẽ bị chính phủ Anh xét lại vào tháng 9.2024 để ngăn chặn việc lạm dụng và bảo đảm tính trung thực lẫn chất lượng của lĩnh vực giáo dục ĐH, trang Times Higher Education dẫn lời Bộ trưởng Bộ Nội vụ James Cleverly. Mặt khác, báo cáo từ một cơ quan của chính phủ Anh chỉ ra rằng loại thị thực này có thể không thu hút được nhân tài cho quốc gia.

Những quyết định trên làm nhiều du học sinh "vỡ mộng". Trả lời trang The PIE News, Tripti Maheshwari, giám đốc một tổ chức giúp sinh viên quốc tế tìm việc làm ở Anh, cho biết hàng trăm người đã nhắn tin cho cô để bày tỏ lo lắng sau khi quy định mới được ban hành. "Họ chọn đến Anh vì những chính sách được đưa ra vào thời điểm đó, và các thay đổi phải phù hợp với kế hoạch của họ", bà Maheshwari nêu quan điểm.

Đối với du học sinh, cơ hội ở lại Anh làm việc sẽ khó hơn trước - Ảnh 2.

Anh là một điểm đến du học hấp dẫn một phần nhờ vào chương trình cho phép sinh viên quốc tế ở lại làm việc tối thiểu 2 năm sau khi hoàn thành khóa học chính quy

UNIVERSITY OF OXFORD

Theo báo cáo năm 2021 từ Cơ quan Thống kê giáo dục ĐH Anh (HESA), khoảng 15 tháng sau khi tốt nghiệp, đa số sinh viên được trả lương từ 24.000 đến 26.999 bảng, kém xa con số mà chính phủ nước này sẽ yêu cầu để cấp thị thực làm việc lâu dài. Trong khi đó, tính đến tháng 9.2023, hơn 100.000 người đã được cấp thị thực làm việc sau khi tốt nghiệp, theo dữ liệu từ Bộ Nội vụ Anh.

Nhiều thay đổi vào năm 2024

Việc nâng chuẩn thị thực lao động lành nghề và xét lại thị thực làm việc sau khi tốt nghiệp là những thay đổi mà chính phủ Anh đưa ra để giảm 300.000 người nhập cư ròng mỗi năm. Một số thay đổi khác là hạn chế sinh viên quốc tế mang theo thân nhân đến Anh, cấm sinh viên quốc tế chuyển sang thị thực làm việc trước khi hoàn thành chương trình đào tạo cũng như rút ngắn danh sách các ngành nghề ưu tiên.

Động thái trên khiến nhiều chuyên gia lo ngại vì có thể tác động tiêu cực đến sự tăng trưởng của lĩnh vực giáo dục ĐH. Tiến sĩ Alex Powell, giảng viên cao cấp và chủ nhiệm một số chương trình đào tạo luật tại ĐH Oxford Brookes, mô tả các quyết định của chính phủ Anh là một "vụ bê bối". "Bất kỳ thay đổi nào đối với thị thực làm việc sau khi tốt nghiệp đều sẽ 'khai tử' nhiều trường ĐH Anh", ông Powell chia sẻ.

Tiến sĩ Chris Lintott, giáo sư vật lý thiên văn tại ĐH Oxford, thì lo ngại chính sách mới sẽ "cản đường" các nhân tài đến Anh vì cho rằng họ không thể trả nổi các chi phí liên quan. "Làm khó các nhà nghiên cứu mới vào nghề sẽ khiến chúng ta khó khăn hơn trong quá trình nghiên cứu khoa học, cũng như hạn chế cơ hội cho những sinh viên và nghiên cứu sinh người Anh", ông Lintott bày tỏ.

Theo HESA, Việt Nam đứng thứ 20 về số du học sinh tại Anh trong năm 2022 với 7.140 người (không bao gồm bậc phổ thông). Đây là mức cao nhất được ghi nhận trong 5 năm trở lại đây. Trong đó, chi phí để theo học bậc cử nhân tại Anh dao động ở mức 10.000-26.000 bảng/năm (308-800 triệu đồng). Với ngành y, học phí có thể lên tới gần 68.000 bảng (2 tỉ đồng).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.