Đội U.23 Việt Nam và các đối thủ ráo riết chạy đua

24/04/2022 09:44 GMT+7

Trong khi U.23 Việt Nam đã định dạng được bộ khung chính tại SEA Games 31 thì các đối thủ cũng đang có sự chuẩn bị ráo riết, hứa hẹn môn bóng đá nam của đại hội năm nay sẽ hết sức gay cấn và hấp dẫn.

Tìm kiếm mảnh ghép cuối cùng

Đội U.23 Việt Nam đã giành được chiến thắng quan trọng trước U.20 Hàn Quốc ở trận giao hữu lượt về cách đây 2 ngày. Dĩ nhiên sự quan trọng không nằm ở tỷ số vì không phải trận đấu tính thành tích mà ở việc: “Chúng ta đã nhìn thấy 90% nhân sự của đội hình sẽ thi đấu chính thức tại SEA Games 31. Có những điều khiến chúng ta âu lo nhưng cũng có những thứ làm chúng ta tin tưởng. Và ông Park sẽ còn đủ quỹ thời gian để kịp phát huy những điểm mạnh đang có của U.23 Việt nam, khẩn trương khắc phục những gì còn khiếm khuyết”, bình luận viên Đặng Phương Nam nói.

U.23 VN đã xác định được 90% nhân sự chính cho SEA Games 31

VƯƠNG ANH

Còn ông Park bày tỏ quan điểm: “Thực tế đã chứng minh rất rõ ràng, khi có 3 cầu thủ quá tuổi, U.23 Việt Nam thi đấu tốt hơn hẳn và tôi đã được kiểm chứng sự tương thích của Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh với những cầu thủ trẻ đạt đến mức độ nào. Tôi đã chọn lựa trong đầu 20 cầu thủ (trong đó có 2 thủ môn) đăng ký tại SEA Games 31 và những người được chọn thường có xu hướng đá được nhiều vị trí”.

Trước chia sẻ của người trong cuộc, cựu tiền đạo Đặng Phương Nam bình luận: “Ông Park luôn tìm kiếm mẫu cầu thủ đa năng và tùy vào thực tế tại SEA Games 31, tùy vào từng đối thủ mà U.23 sẽ sử dụng các miếng ghép sao cho phù hợp với phẩm chất của mỗi miếng ghép ấy. Tôi lấy ví dụ, ở trận gặp U.20 Hàn Quốc, ông Park đặt Phan Tuấn Tài ở vị trí trung vệ trái. Trước những đối thủ không gây được sức ép lớn lên chúng ta, Tài rất phù hợp vì có khả năng phát động và hỗ trợ tấn công tốt. Nhưng khi đương đầu với những đối thủ mạnh thì cần sử dụng trung vệ có khả năng phòng ngự tốt như Nhâm Mạnh Dũng hay Đặng Văn Tới. Như vậy, hàng thủ của chúng ta ngoài 2 trung vệ đã chắc suất là Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Thanh Bình, ông Park sẽ cân nhắc ai đá chính với bộ đôi này. Dự bị, chúng ta còn có cả Vũ Tiến Long”.

Bao giờ U.23 Việt Nam chốt danh sách?

Theo điều lệ SEA Games 31, môn bóng đá được gút danh sách 20 cầu thủ trong cuộc họp kỹ thuật trước trận đầu tiên của vòng bảng. Như vậy, ông Park sẽ chốt vào ngày 5.5, một ngày trước khi gặp U.23 Indonesia (6.5) tại sân Việt Trì. Mỗi đội được thay thế tối đa 15 cầu thủ trong trường hợp xảy ra Covid-19.

Cũng theo bình luận viên Phương Nam, còn một vị trí nữa mà ông Park sẽ phải thử nghiệm thêm trong các buổi tập sắp tới, là ai sẽ đá chính với tiền đạo Tiến Linh: “Văn Tùng đã ghi điểm bằng bàn thắng vào lưới U.20 Hàn Quốc nhưng phong cách chơi của Tùng và Linh lại khá giống nhau. Cao to, biết cách giữ bóng làm tường, chơi không chiến tốt nhưng cả 2 đều hơi thiếu tốc độ. Sự giống nhau của họ có thể sẽ khiến phương án tấn công của U.23 Việt nam thiếu đi sự đa dạng. Trần Văn Đạt tuy chưa được dùng ở cả 2 trận giao hữu vừa qua nhưng nếu anh đạt phong độ tốt, có thể sẽ là một giải pháp không tồi ở SEA Games. Ở tuyến giữa, không còn nghi ngờ gì nữa, ông Park sẽ dùng bộ ba gồm Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức và Lý Công Hoàng Anh”.

Indonesia có gì đáng chú ý?

Muốn bảo vệ thành công tấm huy chương vàng (HCV) SEA Games, U.23 Việt Nam phải đánh bại mọi đối thủ, mà trước mắt phải có được suất đi tiếp vào bán kết. Đối thủ nặng ký nhất của chúng ta ở bảng A là U.23 Indonesia với đa số tuyển thủ quốc gia từng vào đến chung kết AFF Cup 2020. HLV Shin Tae-yong còn có sự phục vụ của 3 cầu thủ từ nước ngoài gồm tiền đạo Egy Maulana, tiền vệ Witan Sulaeman (đều của CLB FK Senica từ Slovakia) và hậu vệ Asnawi Mangkualam (Ansan Greeners, Hàn Quốc), cũng như bổ sung cả tiền vệ ngoại binh gốc Hà Lan Marc Klok cho 1 trong 3 suất cầu thủ trên 23 tuổi.

U.23 Indonesia hiện rèn quân ở Hàn Quốc và vừa thắng đội Andong Science College với tỷ số 4-2. Họ còn 2 trận giao hữu nữa với CLB Pohang Steelers đang xếp thứ 3 ở giải K-League 1 và gặp CLB Daejeon Hana Citizen ngày 27.4. Sau các trận này, U.23 Indonesia sẽ đến Hà Nội ngay đầu tháng 5. Tuy nhiên, U.23 Indonesia sẽ vắng tiền vệ tấn công xuất sắc Saddil Ramdani và có thể cả trung vệ Elkan Baggott do các CLB chủ quản không nhả người.

Các đối thủ còn lại như U.23 Myanmar, Philippines và Timor Leste cũng không dễ bị đánh bại. U.23 Myanmar triệu tập 26 cầu thủ, trong đó có 4 cầu thủ trên 23 tuổi và vẫn do HLViệt Namngười Bulgaria Velizar Popov dẫn dắt, đang tập huấn tại UAE từ ngày 17.4. Còn U.23 Philippines chuẩn bị đấu giao hữu với U.23 Malaysia vào ngày 1.5 trước khi bay sang Hà Nội.

U.23 Thái Lan đang bị động

Tại bảng B, U.23 Thái Lan đang bị động trong việc gút danh sách cầu thủ dự SEA Games 31 do các CLB ở Thai League phải sau vòng đấu cuối tuần này mới nhả người, nhưng chắc chắn họ sẽ triệu tập được 3 cầu thủ từ châu Âu là Benjamin Davis từ CLB Oxford United (Anh), Jonathan Khemdee (OB, Đan Mạch) và Chayapipat Suphanphat (Estoril, Bồ Đào Nha). Tương tự, U.23 Malaysia gọi 31 cầu thủ, nhưng đến nay mới có 5 cầu thủ tập trung và phải đợi các CLB nhả người mới có đủ quân. Dự kiến U.23 Malaysia sẽ đấu 3 trận giao hữu gồm gặp U.23 Timor-Leste (ngày 23 và 29.4) và U.23 Philippines (1.5), sau đó chốt 20 cầu thủ chính thức đến Hà Nội.

Đội còn lại hứa hẹn sẽ gây bất ngờ lớn tại SEA Games 31 là U.23 Singapore khi triệu tập 27 cầu thủ, trong đó có 4 cầu thủ trên 23 tuổi. Đáng chú ý nhất là anh em Ikhsan Fandi - Irfan Fandi (đang chơi rất ấn tượng cho CLB BG Pathum United ở Thái Lan) đều góp mặt. Còn U.23 Campuchia, theo tin mới nhất thì cầu thủ ngôi sao và là thủ quân Tes Sambath đã sớm chia tay SEA Games 31 vì bị chấn thương nặng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.