Đội tuyển Việt Nam sẽ bay cao trên 'đôi cánh HAGL'

03/10/2021 09:10 GMT+7

Văn Thanh và Hồng Duy nhiều khả năng sẽ là 2 cầu thủ được sử dụng ở 2 hành lang cánh của đội tuyển Việt Nam trong loạt trận tiếp theo ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Với sự vắng mặt của Đoàn Văn Hậu và Trọng Hoàng đều vì chấn thương, 2 hành lang cánh của đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ được đảm nhận bởi bộ đôi cầu thủ của CLB HAGL. Vũ Văn Thanh và Nguyễn Phong Hồng Duy có thể sẽ là 2 cái tên được HLV Park Hang-seo đặt niềm tin, lần lượt ở vị trí hậu vệ cánh trái phải và hậu vệ cánh trái trong sơ đồ chiến thuật.

Trước khi cả Đoàn Văn Hậu và Trọng Hoàng đều không thể lên tuyển, Văn Thanh và Hồng Duy thường được tung vào sân từ băng ghế dự bị. Mỗi lần như vậy, 2 hậu vệ cánh của đội bóng phố núi đều làm tốt làm tốt vai trò của mình và để lại những dấu ấn nhất định.

Trọng Hoàng (trái) bị thoát vị đĩa đệm, còn Đoàn Văn Hậu chấn thương đầu gối

VFF

Văn Thanh là tác giả của siêu phẩm cứa lòng vào lưới Indonesia trong trận tuyển Việt Nam đại thắng 4-0 ở lượt về vòng loại thứ 2 World Cup tại UAE. Bàn thắng duy nhất của đội tuyển Việt Nam sau 2 lượt trận đầu tiên ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á cũng có dấu chân của Văn Thanh. Từ nỗ lực đi bóng và chuyền vào trong của hậu vệ sinh năm 1995, Quang Hải có cơ hội tung ra cú sút đẹp mắt để đánh bại thủ môn Ả Rập Xê Út.

Trong khi đó, Hồng Duy cũng tỏ ra rất nguy hiểm khi được chơi ở vị trí sở trường là cánh trái. Tốc độ, sự lắt léo của hậu vệ 25 tuổi này sẽ khiến cho đối phương phải dè chừng trong những tình huống xuống biên và đột phá vào trung lộ của anh. Chính Hồng Duy đã tung cú sút xa đưa bóng chạm tay hậu vệ đội tuyển Úc trong vòng cấm nhưng không được trọng tài chính cho hưởng phạt đền.

Trong màu áo HAGL, Văn Thanh và Hồng Duy cũng đóng vai trò chủ chốt trong lối chơi tấn công rất thăng hoa của đội bóng phố núi ở V-League 2021. Bên cạnh đó, đội bóng của HLV Kiatisak cũng sử dụng sơ đồ chiến thuật với 2 hậu vệ cánh thường xuyên dâng cao, rất giống với đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Park.

Văn Thanh và Hồng Duy đều là 2 cầu thủ giỏi tấn công. Chính vì vậy, họ sẽ phù hợp trong trận đấu mà đội tuyển Việt Nam có thể sẽ chơi tấn công sòng phẳng trước Trung Quốc và Oman - 2 đối thủ không được đánh giá cao hơn Việt Nam quá nhiều.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.