Đội tuyển Việt Nam: Những cuộc cạnh tranh vị trí thú vị cho Asian Cup 2023

25/12/2023 15:15 GMT+7

Việc HLV Philippe Troussier thay gần 2/3 đội hình đội tuyển Việt Nam vào đến tứ kết châu Á - Asian Cup 2019, mở ra cơ hội cho rất nhiều tân binh đáng chú ý cho Asian Cup 2023 tới.

HLV Troussier gọi rất nhiều nhân tố mới lên đội tuyển Việt Nam

HLV Troussier gọi rất nhiều nhân tố mới lên đội tuyển Việt Nam

Minh Tú

HLV Philippe Troussier đã công bố danh sách tập trung 34 cái tên cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho Asian Cup 2023, chỉ còn lại 8 cầu thủ từng vào đến tứ kết Asian Cup 2019, chia tay 15 người.

Thay vào đó, ông Troussier đã triệu tập rất nhiều những cái tên mới hứa hẹn thổi luồng sinh khí tạo ra diện mạo khác hẳn cho đội tuyển Việt Nam ở giải đấu số 1 châu Á sẽ khởi tranh từ ngày 12.1.2024.

Hãy cùng Thanh Niên điểm lại những tân binh đáng chú ý, được chúng tôi liệt kê theo vị trí thi đấu.

1. Thủ môn Nguyễn Filip cạnh tranh cùng Đặng Văn Lâm

Không nghi ngờ gì, Nguyễn Filip sẽ là cái tên đáng chú ý nhất ở đợt tập trung lần này. Sau 9 năm đợi chờ và tìm cách có được quốc tịch Việt Nam, thủ thành có chiều cao ấn tượng nhất Việt Nam (1,92 m) đã thỏa ước nguyện nhờ vào việc đầu quân cho CLB Công an Hà Nội (CAHN).

Nguyễn Filip xúc động ngày nhận Quốc tịch Việt Nam: 'Tôi sẽ cống hiến cho quê hương'

Cuộc cạnh tranh giữa Nguyễn Filp và Đặng Văn Lâm sẽ hết sức thú vị

Cuộc cạnh tranh giữa Nguyễn Filip và Đặng Văn Lâm sẽ hết sức thú vị

Minh Tú

Đánh giá mọi yếu tố từ thể hình, sải tay, khả năng 1 đối 1, chống bóng bổng và kiểm soát bóng bằng chân thì Nguyễn Filip – thủ môn xuất sắc nhất giải VĐQG CH Czech 2019 - đều được đánh giá có sự vượt trội hơn các thủ môn khác.

Dấu hỏi lớn nhất của anh vẫn là khả năng hòa nhập, nhưng việc thủ thành có quê nội ở Hải Phòng tự tin dõng dạc hát được Quốc ca ở V-League cho thấy anh đã rất tích cực cải thiện khả năng trao đổi bằng tiếng Việt của mình.

2. Phạm Xuân Mạnh, Hồ Văn Cường sẽ thay Hồ Tấn Tài

HLV Philippe Troussier đã có quyết định của riêng mình khi một lần nữa gạt tên Hồ Tấn Tài để tiếp tục trao cơ hội cho Hồ Văn Cường ở đội tuyển Việt Nam, đồng thời duy trì cơ hội cho nhân tố Phạm Xuân Mạnh.

Hồ Văn Cường trong trận gặp đội tuyển Philippines tại vòng loại World Cup 2026

Hồ Văn Cường trong trận gặp đội tuyển Philippines tại vòng loại World Cup 2026

Thụy An

Việc dùng hay không dùng Hồ Tấn Tài luôn nằm đầu bảng tốp những tranh luận quanh cách dùng người của ông Troussier chính là lý do chúng tôi nhắc tên Hồ Văn Cường, Phạm Xuân Mạnh dù cả 2 đã từng có tên ở các đợt tập trung trước.

Với cách dùng người vừa qua của nhà cầm quân người Pháp, Văn Cường sẽ cạnh tranh vị trí xuất phát bên hành lang phải của đội tuyển Việt Nam với đàn anh Văn Thanh và cả cái tên mới được gọi lại ở đợt tập trung trước là Xuân Mạnh.

3. Đỗ Thanh Thịnh, Phạm Xuân Mạnh cạnh tranh cùng Võ Minh Trọng

Hậu vệ trái Võ Minh Trọng là một trong những cầu thủ thuộc lứa U.23 Việt Nam chắc suất đá chính ở đội tuyển quốc gia dưới thời HLV Troussier, cùng với trung vệ lệch trái Phan Tuấn Tài và tiền vệ trung tâm Nguyễn Thái Sơn.

Thanh Thịnh được HLV Troussier trao cơ hội trở lại đội tuyển Việt Nam

Thanh Thịnh được HLV Troussier trao cơ hội trở lại đội tuyển Việt Nam

Việc Đoàn Văn Hậu vắng mặt vì chấn thương buộc HLV Philippe Troussier phải tìm thêm những nhân tố cạnh tranh bên hành lang trái. Đối thủ của Võ Minh Trọng sẽ là đàn anh Phạm Xuân Mạnh đang chơi rất bốc cùng CLB Hà Nội và tân binh Đỗ Thanh Thịnh của CLB Bình Định.

Đỗ Thanh Thịnh (sinh năm 1998) từng là nhân tố được gọi vào đội tuyển đoạt HCV SEA Games 2019 tại Philippines, sau đó góp mặt ở cấp độ đội tuyển Việt Nam. Có thể hình tương đồng với Minh Trọng, hậu vệ của CLB Bình Định được đánh giá rất cao ở khả năng tạt bóng chất lượng thuộc tốp đầu V-League.

4. Lần đầu cho Lê Ngọc Bảo

Giống Đỗ Thanh Thịnh, trung vệ Lê Ngọc Bảo (sinh năm 1998) cũng là thành viên của đội tuyển U.22 Việt Nam đoạt được tấm HCV lịch sử ở SEA Games 2019 tại Philippines. Nhưng so với Thanh Thịnh thì Ngọc Bảo sau đó hầu như không được gọi lên đội tuyển quốc gia.

Tập trung đội tuyển Việt Nam là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của Ngọc Bảo

Tập trung đội tuyển Việt Nam là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của Ngọc Bảo

Sở hữu chiều cao 1,78 m, Ngọc Bảo (thuận chân trái) đang có mùa bóng chơi khá ấn tượng trong màu áo CLB Bình Định bên cạnh đàn anh Đình Trọng, góp phần không nhỏ giúp đội bóng đất Võ bay cao với vị trí thứ 3 sau vòng 7 V-League 2023 – 2024.

Màn trình diễn ấn tượng đó đã mở ra cơ hội cho Ngọc Bảo ở lần tập trung đội tuyển Việt Nam lần này, nhất là khi các trung vệ tốt nhất của ông Troussier như Thành Chung, Duy Mạnh và cả Ngọc Hải đều đang chạy đua với chấn thương.

5. Cơ hội nào cho Nguyễn Hai Long?

Nguyễn Hai Long từng là một trong những tiền vệ đáng chờ đợi nhất của bóng đá Việt Nam khi nổi lên trong màu áo CLB Quảng Ninh, nhưng việc không có chỗ đứng ở CLB Hà Nội đã hạn chế rất nhiều khả năng của anh.

Hai Long đã trở lại đội tuyển Việt Nam khi tìm được chỗ đứng ở CLB Hà Nội

Hai Long đã trở lại đội tuyển Việt Nam khi tìm được chỗ đứng ở CLB Hà Nội

Minh Tú

Mùa bóng này, Hai Long đã dần khẳng định được bản thân và góp mặt trong cả 7 trận đấu của CLB Hà Nội tại V-League (chưa ghi bàn nào), cùng 2 kiến tạo sau 6 lần ra sân tại AFC Champions League.

Việc cải thiện thời gian thi đấu đã giúp Hai Long dần tìm lại những cảm giác tốt nhất của mình. Tuy nhiên, anh chắc chắn sẽ phải cạnh tranh mạnh mẽ vì đến Hoàng Đức còn chưa được trọng dụng phút nào sau 2 trận ở vòng loại World Cup 2026.

Hai Long sẽ phải cạnh tranh với 2 cái tên đang đá chính là Tuấn Anh và Thái Sơn, sau đó là Hoàng Đức, Đức Chiến, Hùng Dũng, Thành Long, Quang Hải hay Văn Toản, Việt Hưng. Nhưng có lẽ, đối thủ lớn nhất của chàng tiền vệ sinh năm 2000 của CLB Hà Nội sẽ chính là bản thân anh trong ngày trở lại đội tuyển Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.