Đội tuyển Việt Nam có e ngại thời tiết nắng nóng vào tháng 6 ở UAE?

24/02/2021 08:35 GMT+7

Nếu Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) chọn UAE là nơi đăng cai các trận còn lại của vòng loại World Cup 2022 bảng G thì vấn đề lớn nhất với các đội tuyển khi đến đây chính là thời tiết nắng nóng vào mùa hè ở đây

Ngày 15/3 tới, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) mới quyết định trao quyền đăng cai các trận còn lại của bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á cho quốc gia nào. Tuy nhiên theo đánh giá chung của giới chuyên môn, nhiều khả năng vinh dự đó sẽ được trao cho UAE - quốc gia đảm bảo được các điều kiện của AFC (5 đội tuyển được tập ở 5 sân riêng, ở 5 khách sạn riêng, đồng thời các đội tuyển không phải cách ly 14 ngày sau khi nhập cảnh).
Vấn đề mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng như các đội tuyển khác như Malaysia, Thái Lan, Indonesia lo ngại về việc phải thi đấu tập trung tại UAE là nhiệt độ vào mùa hè tại UAE quá khắc nghiệt, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến các cầu thủ.
Nỗi lo này là hoàn toàn có cơ sở bởi thống kê cho thấy: nhiệt độ trung bình trong tháng Sáu ở Abu Dhabi - thủ đô của UAE là khá cao, lên tới khoảng 40 độ C vào ban ngày. Ngày 14/6/2020, ở đây từng ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục lên tới 43 độ C. Trong khi những ngày tiếp theo cũng có nhiệt độ dao động quanh mức 40 độ C. Đó thực sự sẽ là trở ngại không nhỏ cho các đội bóng khác khi phải thi đấu tại đây vào tháng 6 tới.

Trọng Hoàng trong trận gặp Malaysia

Độc Lập

Còn nhớ cách đây 2 năm, UAE từng đăng cai tổ chức thành công vòng chung kết Asian Cup 2019. Thầy trò HLV Park Hang-seo từng thi đấu hơn 2 tuần tại quốc gia này, xuất sắc lọt vào đến vòng tứ kết và chỉ chịu dừng bước trước ‘ông kẹ’ của bóng đá châu Á là đội tuyển Nhật Bản (thua 0-1). Thế nhưng khi đó, các trận đấu diễn ra vào tháng 1, khoảng thời gian mà nhiệt độ ở Abu Dhabi không quá cao. Các trận đấu của đội tuyển Việt Nam khi đó phần lớn đều diễn ra vào lúc 17 giờ 30 hoặc 20 giờ (giờ địa phương) với thời tiết khá dễ chịu. Chỉ có duy nhất trận đấu với đội tuyển Iran ở vòng bảng vào ngày 12/1/2019 là diễn ra vào lúc 15 giờ (giờ địa phương), dưới điều kiện nắng chói chang, tuy nhiên nhiệt độ khi đó cũng chỉ khoảng 25 độ C mà thôi.
Bởi thế việc phải thi đấu dưới nhiệt độ trên dưới 40 độ C vào tháng 6 tới ở Abu Dhabi chắc chắn sẽ là một thử thách không nhỏ đối với Quang Hải và các đồng đội. Tuy nhiên đó không phải là một thử thách không thể vượt qua của ‘Những chiến binh Rồng Vàng’. Bởi trong quá khứ, thầy trò HLV Park Hang-seo đã từng phải thi đấu trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt không kém tại vòng chung kết U.23 châu Á 2018. Khi đó, nhiệt độ ở Thường Châu (Trung Quốc) có những lúc xuống dưới 0 độ C. Tuy nhiên các cầu thủ U.23 Việt Nam vẫn vượt qua để làm nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam với chiến tích giành ngôi á quân châu lục.

Trận Việt Nam từng thắng UAE

Độc Lập

Hơn nữa, thực ra thời tiết tháng Sáu ở Việt Nam cũng thường xuyên trên 30 độ nên cũng không khác biệt nhiều lắm với UAE. Vì thế, có thể tin là ‘Những chiến binh Rồng Vàng’ sẽ thích nghi được với thời tiết nắng nóng ở UAE để thi đấu tốt trong các trận còn lại ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.