Đội tuyển Việt Nam chạy đua với thời gian

24/02/2024 09:59 GMT+7

Trở lại sau kỳ nghỉ phép, HLV Philippe Troussier lập tức chạy đua với thời gian để giúp đội tuyển Việt Nam (VN) xử lý hàng loạt vấn đề trước 2 trận "sống còn" với đội tuyển Indonesia tại vòng loại World Cup 2026.

2 TRẬN "SỐNG CÒN"

Ngày 22.2, HLV Philippe Troussier trở lại VN và lập tức đi xem giò cẳng các tuyển thủ quốc gia, trong khi ê kíp BHL đã chia quân để dự khán các trận đấu từ vòng 9 V-League 2023 - 2024. Có thể cảm nhận 2 tuần nghỉ phép nơi quê nhà giúp nhà cầm quân 68 tuổi được sạc năng lượng đầy đủ. Đó là điều rất cần vì phía trước ông sẽ là 1 tháng cực kỳ quan trọng, với 2 trận tranh tài mang tính "sống còn" với đội tuyển Indonesia vào các ngày 21 và 26.3. Bằng mọi giá, chúng ta sẽ phải có kết quả thuận lợi trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp này, nếu muốn đạt chỉ tiêu tối thiểu lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026. Đó là tiền đề "phù thủy trắng" phải làm được, trước khi mơ đến những mục tiêu lý tưởng dài hạn.

Đội tuyển Việt Nam chạy đua với thời gian- Ảnh 1.

Quả bóng vàng VN 2023 sẽ là cú hích để Hoàng Đức (trái) chứng tỏ nhiều hơn nữa tại đội tuyển VN

Độc Lập

Áp lực và hàng loạt dấu hỏi đang bủa vây HLV Troussier vì V-League 2023 - 2024 sau quãng nghỉ dài gần 2 tháng đã chỉ rõ các cầu thủ cần thời gian để tìm lại phong độ tốt nhất. Việc nghỉ quá lâu, cộng thêm kỳ tết cổ truyền đã khiến các CLB phải chuẩn bị lại thể lực gần như từ đầu, thể hiện qua chất lượng không cao của 7 trận vòng 9 V-League 2023 - 2024. Một thách thức nữa là những cái tên được kỳ vọng như Văn Hậu, Ngọc Hải, Văn Đức, Đình Trọng vẫn cần thời gian để hồi phục hoàn toàn. Những Tiến Linh, Hoàng Đức, Tiến Dũng… cũng cần tích lũy thêm thi đấu để trở lại phong độ cao nhất. Đặc biệt, trường hợp tiền đạo Đình Bắc bị kỷ luật xuống đội trẻ khiến BHL đội tuyển VN và VFF lâm vào tình trạng khó xử. Vì nếu trong trường hợp CLB Quảng Nam quyết tâm làm nghiêm tới cùng, gửi công văn đề nghị ngưng tập trung thì chân sút trẻ sinh năm 2004 sẽ không thể trở lại đội tuyển VN ngay trong tháng 3.

CHỜ ĐỘT PHÁ TỪ CHÍNH ÔNG TROUSSIER

Chúng ta có thể cảm nhận sự tự tin và máu lửa công việc của HLV Philippe Troussier qua quyết định vẫn tập trung song song 2 đội tuyển U.23 và đội tuyển quốc gia VN, với tổng quân số xấp xỉ 60 người. Ngay cả trong hoàn cảnh chịu nhiều sức ép nhất, ông vẫn tiếp tục "tải" cùng lúc 2 đội tuyển với 2 mục tiêu khác nhau. Điều này cho thấy năng lượng và quyết tâm đi đến cùng của "phù thủy trắng". Lẽ dĩ nhiên chúng ta không chỉ toàn tin xấu khi việc HLV Kiatisak cập bến CLB Công an Hà Nội đang mở ra luồng sinh khí mới. Sự xuất hiện của "Zico Thái" giúp hàng loạt tuyển thủ Tấn Tài, Văn Thanh, Thành Long, Việt Anh, Nguyễn Filip… và đặc biệt Hoàng Đức và Tuấn Hải với cú hích từ giải thưởng Quả bóng vàng, Quả bóng bạc VN, háo hức được cống hiến cho đội tuyển quốc gia.

Đội tuyển Việt Nam chạy đua với thời gian- Ảnh 2.

Bộ ba xuất sắc này liệu có cùng hội ngộ ở đợt tập trung sắp tới của đội tuyển VN?

Tất nhiên, không thực tế nếu kỳ vọng đội tuyển VN sẽ chuyển mình sau chỉ 1 đêm. Nhưng HLV Philippe Troussier với nỗ lực sàng lọc kỹ lưỡng đã tạo ra một đội bóng có sức cạnh tranh khác hẳn cuối triều đại của HLV Park Hang-seo. Những nhà vô địch AFF Cup 2018 đang độ sung mãn 26 - 27 tuổi luôn sẵn sàng cạnh tranh với những nhân tố mới như Thái Sơn, Tuấn Tài, Minh Trọng, Đình Bắc hay Việt Anh, Thanh Bình, Xuân Mạnh...

Một quan chức VFF nhận định: "Quy trình sàng lọc kỹ lưỡng với mức rà soát rộng của cả năm 2023 đồng nghĩa một khi đã xác định được bộ khung lực lượng sẽ không dễ phát hiện ra nhân tố mới gây đột biến. Đó là sự thật vì V-League 2023 - 2024 chỉ có 5 vòng đấu ngắn ngủi trước khi đội tuyển VN tập trung lại, với chỉ hơn 1 tuần chuẩn bị trước khi bay sang Indonesia chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026. Không có con người mới, mấu chốt là HLV Troussier sẽ dùng người đang có như thế nào. Chúng ta đã thấy ông Troussier có những cuộc trao đổi thẳng thắn với Thành Chung, Tấn Tài, Hoàng Đức… cho thấy nhà cầm quân 68 tuổi đang rất cầu thị để tạo ra sự thống nhất với các cầu thủ. Không còn là lúc có thể thử nghiệm hay thăm dò nhau nữa. Tất cả đều phải tăng tốc, từ BHL đến các cầu thủ, để chạy đua cùng thời gian hòng giúp đội tuyển VN có sự chuẩn bị tốt nhất có thể cho 2 trận quan trọng với đối thủ Indonesia".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.