Đội tuyển Việt Nam cần đặc biệt lưu ý đến khâu chống bóng bổng tại Asian Cup

18/12/2023 14:25 GMT+7

Các đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2023 đều có ưu thế về mặt thể hình, đây là điều mà đoàn quân của HLV Philippe Troussier cần lưu ý để thực hiện tốt khâu chống bóng bổng.

Đối thủ thay đổi

Ngay cả Indonesia là đội bóng trong khu vực Đông Nam Á, lâu nay quen với lối chơi kiểm soát bóng trên mặt sân cũng thay đổi đáng kể tại Asian Cup 2023.

Đội bóng của HLV Shin Tae Yong dự kiến sẽ mang đến Qatar (quốc gia chủ nhà của giải vô địch châu Á lần này) khoảng chục cầu thủ nhập tịch. Những cầu thủ này sinh ra tại châu Âu, trưởng thành từ bóng đá châu Âu, có ưu thế lớn về mặt thể hình.

Ví dụ như Indonesia có trung vệ Elkan Baggott (mang một phần dòng máu Anh) cao 1,94 m, Justin Hubner (sinh tại Hà Lan) cao 1,87 m, hậu vệ phải Sandy Walsh (sinh ra tại Bỉ) cao 1,84 m, hậu vệ trái Shayne Pattynama (sinh tại Hà Lan) cao 1,86 m, trung phong Rafael Struick (sinh tại Hà Lan) cao 1,85 m…

Đội tuyển Việt Nam cần đặc biệt lưu ý đến khâu chống bóng bổng tại Asian Cup - Ảnh 1.

Filip Nguyễn sẽ góp phần giúp đội tuyển Việt Nam chống bóng bổng hiệu quả

Minh Tú

Với dàn cầu thủ này, đội bóng xứ vạn đảo chắc chắn rất mạnh trong các pha không chiến. Ở trận giao hữu giữa Indonesia và Argentina diễn ra hồi tháng 6 tại Jakarta (Indonesia), đoàn quân của HLV Shin Tae-yong khi không còn phương án nào tiếp cận khu vực 16 m 50 của đội đương kim vô địch thế giới, họ chuyển sang dội bóng bổng vào khu vực cấm địa của đội khách, khiến ngay cả Argentina cũng giật mình với lối chơi này.

Do Indonesia có nhiều cầu thủ nhập tịch, nhiều cầu thủ mới, nên khâu phối hợp trên mặt sân của đội này được dự báo sẽ không nhuần nhuyễn. Khi đó, họ càng có lý do để sử dụng bóng bổng. Đó là con đường nhanh nhất và đơn giản nhất để vây hãm đối thủ, nhất là trước các đối thủ không giỏi chơi bóng bổng như đội tuyển Việt Nam.

Đội bóng khác ở bảng D của đội tuyển Việt Nam, thời gian gần đây cũng mạnh dần lên trong các pha không chiến là Nhật Bản.

Thật ra Nhật Bản mạnh toàn diện, từ kỹ thuật, chiến thuật cho đến thể lực. Nhưng ở những trận đấu không cần phải chơi quá phức tạp, không muốn phải tốn quá nhiều sức, đội bóng xứ sở mặt trời mọc có khi đơn giản chỉ cần giải quyết các tình huống cố định trong các pha bóng bổng.

Thể hình của các cầu thủ Nhật Bản cũng được cải thiện đáng kể trong những năm gần đây. Đội bóng của HLV Moriyasu có các trung vệ cao lớn là Ko Itakura (1,87 m), Hiroki Ito (1,88 m), Haruya Fujii (1,87 m) và Koki Machida (1,90 m).

Sở dĩ người Nhật phải cải thiện thể hình, rút kinh nghiệm từ trận thua của đội này trước đội tuyển Bỉ ở World Cup 2018 trên đất Nga. Khi đó, Nhật Bản từng dẫn trước Bỉ 2-0, nhưng cuối cùng thua ngược 2-3 ở vòng đấu loại trực tiếp. Khi đó, Nhật Bản thua vì một công thức duy nhất được người Bỉ thực hiện, đó là dội bóng bổng vào khu vực 16 m 50 của Nhật Bản và thắng thế trong các pha không chiến.

Đội tuyển Việt Nam cũng cần phải thay đổi

Người Nhật từ đó hiểu rằng muốn đứng vững trước các đội bóng châu Âu có ưu thế về thể hình, trước tiên họ phải sở hữu cầu thủ có thể hình tương đương hoặc gần bằng cầu thủ châu Âu. Nhờ thế mà trong thời gian qua, Nhật Bản thắng cả Đức (2 lần, một lần ở World Cup 2022 và một lần trong trận giao hữu hồi tháng 9) và Tây Ban Nha.

Bóng đá Việt Nam có lẽ cũng nên có thêm bài học từ sự thực dụng của bóng đá Nhật Bản. Kỹ thuật là cần thiết, nhưng bên cạnh kỹ thuật, chất cơ bắp và thể hình cũng không thể thiếu, vì bóng đá là môn thể thao đòi hỏi va chạm.

Việc khống chế tốt các pha bóng bổng trước tiên sẽ giúp đội tuyển Việt Nam bớt đi nỗi lo trong những tình huống tấn công đơn giản nhất của đối thủ, nhất là trong các tình huống cố định.

Đội tuyển Việt Nam cần đặc biệt lưu ý đến khâu chống bóng bổng tại Asian Cup - Ảnh 2.

Thanh Bình (bìa phải) có khả năng không chiến tốt

Khả Hòa

Đội tuyển Việt Nam hiện có sẵn những nhân tố có thể hình không đến nỗi tệ, nhất là ở hàng thủ. Trong tay HLV Philippe Troussier có cặp trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh (1,84 m) và Nguyễn Thanh Bình (1,83 m) không quá thua sút đối phương trong các pha không chiến.

Ngoài ra, nếu thủ môn Filip Nguyễn thi đấu cho đội tuyển Việt Nam, khả năng chống bóng bổng của toàn đội sẽ tốt hơn. Filip Nguyễn cao lớn (1,91 m), nhiều năm thi đấu ở châu Âu nên không lạ các tình huống không chiến.

Đây là phương án mà Argentina sử dụng để chống bóng bổng ở World Cup 2022 và lên ngôi vô địch. Bổ khuyết cho các hậu vệ có phần nhỏ con ở phía trên là thủ thành Emiliano Martinez to lớn (1,95 m) ngay phía dưới. Thủ thành này có nhiệm vụ "dọn dẹp" các pha bóng bổng được đối phương treo vào khu vực 16 m 50 của Argentina, giúp cho toàn đội bớt lo khi tranh bóng tầm cao.

Ngoài Nhật Bản, Indonesia, trong bảng D của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2023 còn có Iraq là đội bóng sở hữu những cầu thủ có tố chất tốt, thể hình rất tốt. Thành ra, nhiệm vụ chống bóng bổng gần như sẽ là nhiệm vụ thường trực của các cầu thủ Việt Nam tại giải vô địch châu Á sắp khai diễn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.