Đội tuyển Úc và Argentina chỉ trích FIFA vì lịch thi đấu dày đặc

03/12/2022 08:30 GMT+7

Sau khi vượt qua vòng bảng một cách đầy kịch tính, cả đội tuyển Úc và đội tuyển Argentina đã chỉ trích FIFA vì cho rằng họ đã có quá ít thời gian để chuẩn bị cho trận đấu ở vòng 1/8.

FIFA World Cup 2022 đã kết thúc Úc lượt trận vòng bảng và các cặp đấu tại vòng đấu 1/8 cũng chính thức được xác định. Dù được tổ chức vào mùa đông, tuy nhiên địa điểm lại nằm ở Qatar khiến cho các cầu thủ phải mất rất nhiều thời gian mới có thể thích nghi được nhiệt độ cũng như nhịp độ sinh hoạt nơi đây.

Hơn thế, việc World Cup diễn ra từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 18 tháng 12 năm 2022 - khoảng thời gian mà hầu hết các giải đấu trên thế giới đang bước vào giai đoạn giữa mùa giải khiến các đội tuyển có ít thời gian để chuẩn bị, nghỉ ngơi hơn. Mới đây, sau khi chính thức vượt qua được vòng bảng, hai đội tuyển Úc và Argentina đã có những phàn nàn về lịch thi đấu của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh và họ cho rằng việc lịch thi đấu xoay vòng như hiện tại đã biến các cầu thủ chẳng khác gì “những con rô-bốt”.

Đối với đội tuyển Úc, đội mới đánh bại Đan Mạch vào tối thứ Tư sẽ đối mặt với Argentina ở vòng 1/8 vào thứ Bảy lúc 10 giờ tối theo giờ địa phương. Tức thầy trò HLV Graham Arnold chỉ có ba ngày để phục hồi thể lực.

Đối mặt với lịch thi đấu dày đặc, trợ lý huấn luyện viên của đội tuyển Úc, ông René Meulensteen không khoi bức xúc “Làm thế nào mà FIFA có thể làm điều này tại một giải đấu có uy tín cao như vậy. Ở vòng bảng chúng tôi chỉ được nghỉ bốn ngày và sau vòng bảng, chúng còn ngắn hơn nữa. Chúng tôi hầu như không có thời gian để cho các cầu thủ phục hồi trước khi bước vào trận đấu tiếp theo.”

Thời gian hơn để hồi phục của Argentina thậm chí còn có ít hơn. Họ thi đấu sau tuyển Úc bốn giờ, sau trận thắng Ba Lan Lionel Messi phải lao vào tập luyện vào ngày sau đó mà không có thời gian nghỉ ngơi. HLV Lionel Scaloni cho rằng lịch thi đấu tại Qatar năm nay là hết sức “điên rồ”.

“Thật điên rồ khi chúng tôi thi đấu chỉ trong hơn hai ngày nữa. Tôi thực sự không thể hiểu được điều này. Tôi muốn nói rằng có vẻ không đúng khi chúng tôi chỉ có hai ngày rưỡi nghỉ ngơi sau khi phải thi đấu vất vả. Điều này thật không tuyệt vời chút nào.”

Khi World Cup 2018 được tổ chức tại Nga, các đội lọt vào vòng đấu loại trực tiếp đều có ít nhất bốn ngày nghỉ kể từ trận đấu cuối cùng ở vòng bảng. Việc các trận đấu được tổ chức dày đặc là bởi lịch trình thi đấu của World Cup 2022 chỉ vỏn vẹn có 29 ngày, ít hơn ba trận so với hai kỳ World Cup trước đó.

Lịch thi đấu dày đặc ở World Cup 2022 đã khiến liên đoàn cầu thủ quốc tế FIFPRO lên tiếng cảnh báo về việc đảm bảo thể lực cho các cầu thủ. Đặc biệt, với mật độ thư đấu như hiện tại cộng với điều kiện nắng nóng khắc nghiệt ở Qatar sẽ làm tăng nguy cơ gây ra “cơn bão” chấn thương sau World Cup.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.