Đội tuyển Thái Lan thăng hoa, giá vé chợ đen trận tái đấu Hàn Quốc tăng phi mã

Văn Trình
Văn Trình
23/03/2024 04:28 GMT+7

Sau màn trình diễn tích cực của đội tuyển Thái Lan tại vòng loại World Cup 2026, CĐV nước này đang tranh nhau ‘săn lùng’ vé xem trận lượt về với Hàn Quốc (26.3).

Trận lượt về giữa đội tuyển Thái Lan và Hàn Quốc sẽ diễn ra trên sân Rajamangala với sức chứa hơn 50.000 chỗ ngồi. Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) thông báo bắt đầu phát hành vé trực tuyến từ ngày 9.3 và sẽ tiếp tục hình thức bán vé truyền thống, trước trụ sở của FAT nếu còn vé. Tuy nhiên, chỉ 1 ngày sau khi mở bán, toàn bộ vé xem trực tiếp trận đấu lượt về đã được bán hết.

Theo tờ Siamsport, kết quả này đến từ việc đội tuyển Thái Lan đang có những kết quả tích cực dưới thời HLV Masatada Ishii. “Voi chiến” đã vượt qua vòng bảng Asian Cup 2023 và thể hiện được lối đá đẹp mắt, đúng như kỳ vọng của CĐV nhà. Không những vậy, kể từ khi Madam Pang (hay còn được biết đến với tên Nualphan Lamsam) đắc cử chủ tịch FAT, niềm tin của CĐV Thái Lan vào đội tuyển là rất lớn. Sau khi FAT tuyên bố mở bán vé trực tuyến, đích thân bà Madam Pang đã kêu gọi CĐV đến sân, “tiếp lửa” cho đội tuyển Thái Lan.

Đội tuyển Thái Lan thăng hoa, giá vé chợ đen trận tái đấu Hàn Quốc tăng phi mã- Ảnh 1.

Niềm tin dành cho đội tuyển Thái Lan giờ đây rất lớn

FAT

Thai Ticket Major - đơn vị phụ trách phát hành vé chính thức của FAT tuyên bố bán hết hơn 50.000 vé vào ngày 10.3. Tuy nhiên, sau trận hòa 1-1 của đội tuyển Thái Lan trước Hàn Quốc (21.3), “cơn sốt vé” đã tiếp diễn tại Thái Lan. CĐV của “Voi chiến” đứng đợi hàng giờ trước trụ sở của FAT với hy vọng sở hữu một chiếc vé vào xem trực tiếp dù cho nơi đây không mở bán vé.

Nắm thời cơ này, “vé chợ đen” ở Thái Lan đã bắt đầu hoạt động. Theo tờ Siamsport, để sở hữu một chiếc vé vào sân, CĐV nước này sẽ phải bỏ số tiền gấp 10 lần giá vé trước đó. Tuy nhiên, hầu hết CĐV đều hài lòng và sẵn sàng chi trả để được xem trận đấu sắp tới.

Tờ Siamsport viết: “Thai Ticket Major đã bán hết vé với các mức giá lần lượt là 165, 295, 395, 560, 700 và 750 baht (tương đương từ 120.000 đồng đến 510.000 đồng). Nhưng gần đây, có một nhóm bán vé bóng đá trên Facebook công khai, với khoảng 7.000 thành viên đang đẩy mức giá cao gấp 10 lần.

Mỗi một chiếc vé giờ đây đã rơi vào khoảng 2.000 bath đến 2.500 baht (hơn 1,3 triệu đồng đến 1,7 triệu đồng) nhưng việc có được vé lần gần như bất khả thi.

Dự kiến, trong ngày thi đấu chắc chắn sẽ tiếp tục có thêm những chiếc vé cao ngất ngưởng được tung ra. Có thể gấp 20 hoặc 30 lần giá vé mà Thai Ticket Major đã phát hành. Dù vậy, có lẽ đam mê và niềm tin từ đội tuyển của chúng ta giờ đây là quá lớn. Chúng tôi đã thực hiện nhiều cuộc khảo sát và họ cho biết sẵn sàng trả số tiền lớn để được vào sân xem trực tiếp trận đấu”.

Đội tuyển Thái Lan thăng hoa, giá vé chợ đen trận tái đấu Hàn Quốc tăng phi mã- Ảnh 2.

CĐV Thái Lan sẵn sàng bỏ tiền gấp 10 lần để xem đội nhà thi đấu

FAT

Ở trận đấu lượt đi (21.3), đội tuyển Thái Lan đã hòa 1-1 trên sân của Hàn Quốc và vươn lên đứng thứ 2 bảng C với điểm. Đội tuyển Thái Lan  có 4 điểm, bằng với Trung Quốc nhưng hơn về hiệu số (đội tuyển Thái Lan có hiệu số +1, Trung Quốc có hiệu số -2). Chỉ vài giờ sau khi trận lượt đi kết thúc, đội tuyển Thái Lan đã cấp tốc về nước, chuẩn bị cho trận đấu lượt về.

Đội tuyển Thái Lan thăng hoa, giá vé chợ đen trận tái đấu Hàn Quốc tăng phi mã- Ảnh 3.

Đội tuyển Thái Lan cấp tốc về nước

FAT

Đội tuyển Thái Lan thăng hoa, giá vé chợ đen trận tái đấu Hàn Quốc tăng phi mã- Ảnh 4.

Sau đó là buổi tập thể lực

FAT

Đội tuyển Thái Lan thăng hoa, giá vé chợ đen trận tái đấu Hàn Quốc tăng phi mã- Ảnh 5.

Các cầu thủ đội tuyển Thái Lan rất sẵn sàng cho trận tái đấu Hàn Quốc

FAT

Trong ngày 22.3, "Voi chiến" đã hoàn thành 2 buổi tập và tất cả các cầu thủ đều quyết tâm làm nên bất ngờ trước đội tuyển Hàn Quốc. HLV Masatada Ishii tự tin: "Trận tiếp theo sẽ diễn ra trên sân nhà, chúng tôi sẽ mang đến một màn trình diễn hoàn toàn khác. Đội tuyển Thái Lan có sự cổ vũ của CĐV nhà, đó là động lực rất lớn. Điều tôi đang nghĩ bây giờ là Thái Lan phải giành chiến thắng trước Hàn Quốc. Chúng tôi dốc toàn lực cho trận đấu này và chẳng nghĩ đến bất kỳ vấn đề nào khác”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.