Đội tuyển nữ Việt Nam đương đầu núi lớn

19/07/2023 01:04 GMT+7

Tại bảng E World Cup nữ 2023, đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp Mỹ (ngày 22.7), Bồ Đào Nha (27.7), Hà Lan (1.8). Hãy điểm qua diện mạo của từng đối thủ và vấn đề đáng chú ý của họ.

MỸ CHỈ CÓ MỘT TRUNG PHONG

Trước khi công bố danh sách đội tuyển Mỹ dự World Cup nữ 2023, HLV Vlatko Andonovski phải bận rộn gọi điện cho 39 cầu thủ để thông báo họ được, hay không được chọn. Trong tổng số 39 cầu thủ ấy, có đúng một người thường xuyên đá ở vị trí trung phong: Alex Morgan. Đấy là "số 9" thực thụ duy nhất của đội Mỹ lúc này. Trung phong Catarina Macario đã chấn thương không thể dự giải, trong khi Ashley Hatch thậm chí còn không được ông Andonovski chiếu cố.

Đội tuyển nữ Việt Nam đương đầu núi lớn - Ảnh 1.

Từ trái qua: Alex Morgan (Mỹ) - Lieke Martens (Hà Lan) - Jessica Silva (Bồ Đào Nha)

FIFA

Vốn là ứng cử viên vô địch số 1, gần như chắc chắn đội Mỹ sẽ tiến xa, đến những trận đấu cuối cùng của VCK. Vấn đề có thể xuất hiện khi ấy: ai sẽ thay chỗ Morgan trong khoảng thời gian cuối trận để tạo điều kiện cho chân sút số 1 dưỡng sức. Ngoài ra, khi Morgan đá ở vị trí trung phong và di chuyển chiến thuật để lôi kéo hậu vệ, thì ai sẽ chiếm lĩnh khoảng trống trong vùng cấm địa và gánh vác trọng trách ghi bàn. Đây không chỉ là vấn đề của đội tuyển Mỹ, mà còn là vấn đề cho các đối thủ của họ (nghiên cứu xem phải đề phòng ngòi nổ nào). Lynn Williams và Sophia Smith sở trường đá cánh nhưng rất hay di chuyển vào giữa.

Hơn nửa danh sách đội Mỹ (14/23 cầu thủ) là những gương mặt mới chưa từng tham dự World Cup. Giới bóng đá Mỹ ngờ vực khi bàn về những lựa chọn của HLV Andonovski. Đội tuyển Mỹ năm nay khá trẻ và thua hẳn đội Mỹ ở những kỳ World Cup trước về kinh nghiệm. Ông Andonovski tỏ ra tự tin, nhưng mục tiêu lập kỷ lục 3 lần vô địch World Cup liên tiếp của Mỹ không phải dễ, nhất là khi khoảng cách giữa họ với Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Úc… đã bị thu hẹp.

Thanh Nhã được AFC ca ngợi, vào top 6 ngôi sao trẻ hay nhất châu Á tại World Cup

VŨ KHÍ CỦA B ĐÀO NHA: TÍNH ĐỒNG ĐỘI

Không có đội nào tại kỳ World Cup nữ này phải đá nhiều trận như Bồ Đào Nha để lọt được vào VCK (tổng cộng 13 trận, gặp 8 đối thủ). Ở một khía cạnh nào đó, đấy là ưu điểm. Đội bóng của HLV Francisco Neto coi như đã có những trận cọ xát đầy chất lượng để trang bị cho lần đầu tiên góp mặt ở đấu trường World Cup. Hơn nửa danh sách đội tuyển Bồ Đào Nha đã gắn bó với nhau từ EURO 2017 (12/23 cầu thủ) trong khi hầu hết đội tuyển (19 người) đã sát cánh với nhau tại kỳ EURO 2022.

Đội tuyển nữ Việt Nam đương đầu núi lớn - Ảnh 3.

Đội nữ Mỹ

Đội tuyển nữ Việt Nam đương đầu núi lớn - Ảnh 4.

Đội nữ Bồ Đào Nha

Có 7 cầu thủ đã khoác áo đội tuyển hơn 100 lần. HLV Neto bình luận đây là ưu điểm số 1 của đội Bồ Đào Nha. Ông hy vọng sự gắn kết chặt chẽ giữa các tuyển thủ và tinh thần đồng đội sẽ được phát huy như một vũ khí chủ đạo. Bản thân HLV Neto cũng đã dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha suốt 9 năm qua và là người có công đưa đội tuyển này đến với các VCK EURO, World Cup. Tatiana Pinto và tiền vệ trẻ Kika Nazareth (20 tuổi) là các ngôi sao đáng xem.

Đội tuyển nữ Việt Nam đương đầu núi lớn          - Ảnh 1.

Đội trưởng Huỳnh Như thổ lộ mong muốn trước ngày đá World Cup

HÀ LAN VÀ KHOẢNG TRỐNG LỚN MANG TÊN MIEDEMA

Hà Lan xuất hiện lần đầu tiên ở VCK World Cup nữ vào năm 2015. Ngay sau đó, họ lần đầu lên ngôi vô địch tại EURO 2017, vào tận chung kết World Cup 2019, rồi xuất hiện lần đầu tiên tại Olympic 2020. Hẳn nhiên, đấy là những bước tiến đại nhảy vọt. Nhưng, liệu đấy đã là một chu kỳ thành công… sắp khép lại? Không ai dám xem thường một đội mang danh đương kim á quân. Nhưng cũng ít ai chờ đợi Hà Lan sẽ lại vào tận chung kết ở World Cup này.

Đội tuyển nữ Việt Nam đương đầu núi lớn - Ảnh 7.

Đội Hà Lan

Dấu hiệu thoái trào đã xuất hiện tại EURO 2022, khi Hà Lan "chỉ" vào tứ kết (họ lập tức thay HLV, chọn HLV hiện thời là Andries Jonker). Tuy từng là trợ lý HLV ở các CLB (nam) nổi tiếng như Wolfsburg, Bayern Munich, Barcelona, nhưng ông Jonker bị hoài nghi năng lực trong vai trò HLV trưởng ở loại hình bóng đá đỉnh cao.

Tại World Cup 2023, Hà Lan còn chịu tổn thất nặng nề khi thiếu vắng ngôi sao số 1 Viviane Miedema (đang giữ kỷ lục ghi 95 bàn cho Hà Lan, dù mới ở tuổi 27 và khoác áo đội tuyển 115 lần). Tiền đạo Lieke Martens có thể gánh vác vai trò trụ cột thay Miedema, nhưng chắc chắn lối chơi tổng thể và sức mạnh của Hà Lan không còn nguyên vẹn khi thiếu một ngôi sao quá lớn. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.