Đội tuyển nữ Việt Nam đã biết cách thoát pressing

Quang Tuyến
Quang Tuyến
24/07/2023 04:49 GMT+7

Đội tuyển nữ Việt Nam đã nhận được nhiều lời khen sau trận đấu ra quân ấn tượng trước các nhà đương kim vô địch thế giới tại World Cup 2023.


Ngày 27.7 tới, ở trận gặp Bồ Đào Nha, được xem là cơ hội có điểm cho các cô gái của chúng ta, các học trò HLV Mai Đức Chung sẽ chơi thế nào?

Đội tuyển nữ Việt Nam đã biết cách thoát pressing - Ảnh 1.

Hàng thủ đội tuyển nữ VN tổ chức đeo bám rất chặt, giờ cần tổ chức thoát pressing tốt hơn

Đức Đồng

Gây áp lực ngược lại để thoát pressing

Các cô gái VN đã thể hiện rất tốt lối đá có tổ chức rõ nét khi phòng ngự kiên cường, tinh thần bền bỉ, thể lực khá đảm bảo đến giờ chót; thua về chuyên môn, về tầm vóc nhưng không hoàn toàn lép vế trước đối thủ quá mạnh như Mỹ. Đó là nhờ khả năng tổ chức thoát pressing khá ổn.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương phân tích: "Khi bị tấn công, chúng ta luôn vây ráp khá tốt, không cho đối thủ có nhiều không gian cầm bóng, việc áp sát cũng rất nhanh, có sự bọc lót tương đối hợp lý. Khi tranh được bóng là lập tức giải tỏa áp lực bằng những pha chủ động phối hợp trong phạm vi ngắn hoặc chuyền dài lên phía trên. 

Thanh Nhã trở lại, đội tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng lực lượng đấu Bồ Đào Nha

Đội tuyển nữ Việt Nam đã biết cách thoát pressing - Ảnh 3.

Tranh chấp mạnh mẽ

ĐỨC ĐỒNG

Nếu các cô gái của chúng ta tỉnh táo hơn một chút, lì lợm hơn một chút thì việc thoát pressing sẽ đẩy áp lực về phía đối thủ nhiều hơn. Dĩ nhiên đá với đội tuyển Mỹ làm được vậy là tốt rồi, nhưng đá với tuyển Bồ Đào Nha, nếu chú trọng gia tăng sự liên kết mạnh mẽ này thì thế trận sẽ thuận lợi, giúp đội tuyển nữ VN không chỉ hạn chế tầm sát thương nguy hiểm của đối thủ mà còn tổ chức phản công được linh hoạt, không chỉ thoát pressing tốt hơn mà còn giăng ra một thế trận sẵn sàng ăn miếng trả miếng tốt hơn".


Á quân Hà Lan thắng chật vật Bồ Đào Nha

Đội tuyển nữ Việt Nam đã biết cách thoát pressing - Ảnh 3.

Chiều 23.7, đội tuyển nữ Hà Lan, đương kim á quân World Cup nữ, có trận ra quân tại bảng E và thắng sít sao 1-0 trước đội tân binh Bồ Đào Nha nhờ bàn thắng duy nhất của trung vệ Van der Gragt ở phút 13. Trận thắng nhọc nhằn giúp Hà Lan xếp thứ 2 bảng E với cùng 3 điểm như Mỹ, nhưng xếp sau do thua hiệu số (+1 so với +3). Bồ Đào Nha xếp thứ 3 còn đội tuyển nữ VN xếp thứ 4, khi chưa có điểm nào và hiệu số lần lượt là -1 và -3. Ở lượt đấu thứ 2, đội tuyển nữ VN gặp Bồ Đào Nha lúc 14 giờ 30, còn tuyển nữ Mỹ gặp Hà Lan lúc 8 giờ, đều diễn ra ngày 27.7.

Giang Lao



HLV Vũ Tiến Thành nhận xét: "Khi xem Huỳnh Như tranh chấp và đội nữ tổ chức tấn công, tôi thấy đấu pháp của anh Mai Đức Chung xây dựng cho tuyển nữ rất hay là biết cách thoát pressing. Các cầu thủ phía sau "cô gái vàng VN" đều đẩy đội hình lên gây sức ép ngược lại với các cầu thủ của Mỹ. Không ít thời điểm cầu thủ VN làm được việc này một cách tích cực, buộc tuyển Mỹ phải co lại và điều này còn thể hiện thái độ thi đấu ngoan cường, biết cách chống trả, chủ động thoát pressing. Bài học từ trận này cho thấy nếu chúng ta chơi được với Bồ Đào Nha theo cách tổ chức vây ráp, chủ động cầm bóng linh hoạt với cự ly đội hình và khoảng cách vị trí các tuyến phù hợp thì không những mặt trận phòng ngự của chúng ta sẽ luôn tập trung mà còn tạo nên tâm lý hưng phấn, thoải mái gây áp lực ngược lại để thoát pressing một cách hiệu quả nhất".

Đội tuyển nữ Việt Nam khắc phục hạn chế chiều cao tại World Cup như thế nào?

Phòng thủ trung lộ phải ổn định

Điểm tích cực khi đá với đội tuyển Mỹ là chúng ta dù thua tầm vóc nhưng không thua bóng bổng, ngược lại các tình huống để lọt lưới đều từ những pha đối thủ đánh trung lộ hoặc xẻ nách bằng bóng sệt. Bàn thua thứ 2 là dù Kim Thanh đã xuất sắc phá bóng trên tầm đầu của tiền đạo đội tuyển Mỹ nhưng do sự bọc lót còn hạn chế nên không thể cản phá cú đá tiếp của đối thủ. Sở dĩ phải nhấn mạnh bàn thua này vì đội tuyển Bồ Đào Nha cũng từng áp dụng chiêu thức này hồi đầu năm để thắng Cameroon 2-1 trong trận play-off liên lục địa để giành vé đến Úc - New Zealand.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã biết cách thoát pressing - Ảnh 8.

Hậu vệ Trần Thị Thu Thảo

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nói: "Cách phòng thủ trung lộ của chúng ta với 3 trung vệ là đúng khi đối đầu với những đối thủ mạnh chơi với 2 mũi nhọn, vì rất cần một cầu thủ bọc lót. Nhiều lúc các trung vệ của VN đá rất lăn xả, tổ chức đón điểm rơi tốt và vào bóng quyết liệt, biết cách gây khó cho đối thủ. Nhưng bộ ba Thu Thương - Diễm My - Trần Thị Thu vẫn còn hạn chế về tốc độ, khả năng xoay trở và phản xạ tình huống, bàn thua đầu tiên là một ví dụ, cũng như nhiều pha bị đối thủ khai thác khác. Khi HLV Mai Đức Chung nhìn ra hạn chế này đã đưa Chương Thị Kiều vào với hy vọng kinh nghiệm và bản lĩnh của trung vệ này sẽ bù đắp cho lỗ hổng trên. Nhưng cũng không thể trách Kiều vì lâu ngày quay lại khiến cảm giác bóng cũng như sức ì vẫn còn nặng nên cô đã để đối thủ vượt qua dễ dàng dẫn đến bàn thua thứ 3". 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.