Đội trưởng tuyển nữ Việt Nam Huỳnh Như kỳ vọng vào đợt tập huấn tại Pháp

14/06/2022 19:14 GMT+7

Đội trưởng Huỳnh Như tin tưởng tuyển nữ Việt Nam đang chuẩn bị tốt trước trận đấu giao hữu tại Pháp với đội tuyển quốc gia nước này, trước khi bước vào giải vô địch nữ Đông Nam Á 2022.

Tuyển nữ Việt Nam và đội trưởng Huỳnh Như đang bước sang tuần thứ 2 tập huấn tại trung tâm đào tạo trẻ VFF chuẩn bị cho giải vô địch nữ châu Á 2022 với trận mở màn gặp Campuchia ngày 7.7.

Chia sẻ trên kênh truyền thông VFF, đội trưởng Huỳnh Như cho biết: "Thời gian vừa qua, Huỳnh Như cùng toàn đội tuyển nữ Việt Nam vẫn đang tập trung rèn kỹ chiến thuật.

Huỳnh Như và tuyển nữ Việt Nam ngày đầu tập trung cuối tháng 5

VFF

Do thời tiết tại Hà Nội đang bước vào đầu hè, khá nắng nóng nên huấn luyện viên Mai Đức Chung và BHL có một số điều chỉnh trong giáo án cho phù hợp, đảm bảo thể lực cho các cầu thủ. Các cầu thủ trẻ hiện nay đang hòa nhập rất tốt.

Các em trẻ rất tiến bộ, đã theo kịp các bài tập, giáo án của BHL. Đây là một tín hiệu tích cực để tuyển nữ Việt Nam hướng tới mục tiêu xa hơn của bóng đá nữ Việt Nam. Như cũng hi vọng các bạn sẽ tiếp tục cố gắng, duy trì tinh thần như vậy”.

Huỳnh Như rất háo hức chờ đợi trận giao hữu với tuyển Pháp

VFF

Chạy đà cho giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2022, tuyển nữ Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn đặc biệt từ tại Pháp từ ngày 27.6 - 2.7. Trong đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có trận giao hữu với tuyển nữ Pháp ngày 1.7.

Tiền đạo Huỳnh Như cho biết đây là một cơ hội rất tốt để các cầu thủ có điều kiện được tiếp tục tập luyện, thi đấu với đội tuyển nữ Pháp, một trong những đội hàng đầu thế giới, hướng tới World Cup 2023.

Sau khi rời nước Pháp, Huỳnh Như và tuyển Việt Nam sẽ cùng HLV trưởng Mai Đức Chung bay sang Philippines để ổn định đội hình, trước khi đá trận mở màn gặp Campuchia ngày 7.7.

Quyền chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn động viên tuyển nữ Việt Nam

VFF

Huỳnh Như cho biết: “Giải vô địch Đông Nam Á với Như bao giờ cũng có nhiều khó khăn. Năm nay, dù rơi vào bảng đấu được đánh giá dễ dàng hơn nhưng mọi đối thủ đều rất tiến bộ.

Toàn đội vẫn đang rất tích cực, tập trung tối đa cho mục tiêu sắp tới này. Cá nhân Như vẫn luôn dành lời động viên cũng như giúp các cầu thủ trẻ tự nỗ lực bản thân, nhìn và học tập điều tốt của các chị để tiếp tục rèn luyện, giúp đội tuyển nữ quốc gia ngày càng mạnh hơn”.

Tại giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2022, tuyển nữ Việt Nam là đương kim vô địch sẽ nằm chung bảng B, lần lượt gặp Campuchia (7.7), Lào (9.7), Timor Leste (11.7) và Myanmar (13.7). Đây được xem là bảng nhẹ để Huỳnh Như và đồng đội tranh ngôi đầu để vào bán kết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.