Đội Trường ĐH Bách khoa chiếm ưu thế sau 'cú poker' của Lâm Vũ

Minh Tân
Minh Tân
11/01/2024 18:56 GMT+7

Ở lượt thi đấu thứ hai của nhóm 2 vòng loại khu vực TP.HCM giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II - 2024 Cúp THACO (TNSV THACO Cup 2024), đội bóng ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) đang chạm 1 tay vào chiếc vé vào vòng play-off sau chiến thắng với tỷ số 4-1 trước Học viện Hàng không Việt Nam.

Công lớn trong chiến thắng của đội bóng ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) chính là cầu thủ Lê Hồ Lâm Vũ (18), người đã tỏa sáng khi ghi cả 4 bàn thắng cho đội bóng của HLV Nguyễn Văn Tuấn. Ở trận đấu này, các chàng trai Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) đã chơi vượt trội so với đội bóng Học viện Hàng không Việt Nam và chiến thắng với tỷ số cách biệt là hoàn toàn thuyết phục. 

ĐH Bách khoa chiếm ưu thế sau 'cú poker' của Lâm Vũ- Ảnh 1.

Lê Hồ Lâm Vũ tạo ra 'cú poker' đầu tiên của giải đấu năm nay

NHẬT THỊNH

Với cả hai trận thắng trước Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) và Học viện Hàng không Việt Nam, Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) đang dẫn nhóm 2 với 6 điểm và hoàn toàn có quyền tự quyết cho chiếc vé đầu nhóm để đi tiếp vào vòng play-off. Bởi ở trận đấu còn lại của nhóm đấu này, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) nhập cuộc với quyết tâm cao đã giành chiến thắng 3-1 trước đội Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM).

ĐH Bách khoa chiếm ưu thế sau 'cú poker' của Lâm Vũ- Ảnh 2.

Trường ĐH Bách khoa đang chạm 1 tay vào chiếc vé đi tiếp

NHẬT THỊNH

Với kết quả này, nhóm 2 vẫn còn rất kịch tính ở lượt đấu cuối cùng. Nếu Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) có được chiến thắng trước ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) và Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) cũng đánh bại Học viện Hàng không Việt Nam thì cả 3 đội đều có cùng 6 điểm. Đến lúc này thì hiệu số phụ sẽ được tính đến.

ĐH Bách khoa chiếm ưu thế sau 'cú poker' của Lâm Vũ- Ảnh 3.

Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) thắp lại hy vọng sau chiến thắng trước ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM)

NGỌC DƯƠNG

Tuy nhiên, đội bóng ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM)  hoàn toàn quyết định cho chiếc vé đi tiếp của mình. Nhiệm vụ của thầy trò HLV Nguyễn Văn Tuấn chỉ cần 1 trận hòa để có vé đi tiếp bất kể kết quả của trận đấu còn lại. Đây sẽ là điều không quá khó cho các chàng trai ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) đang thi đấu với phong độ rất tốt.

ĐH Bách khoa chiếm ưu thế sau 'cú poker' của Lâm Vũ- Ảnh 4.

Trường ĐH RMIT có được chiến thắng để vươn lên dẫn đầu nhóm 3

NGỌC DƯƠNG

Ở trận đấu diễn ra cuối cùng trong ngày 11.1, Trường ĐH RMIT đã có được chiến thắng với tỷ số 1-0. Dù thi đấu áp đảo hơn, nhưng thầy trò HLV Nguyễn Trung Tín chỉ ghi được bàn thắng duy nhất do công của Lâm Quang Nhật (17) ở phút 14. Tuy nhiên, với 3 điểm có được cũng đủ giúp Trường ĐH RMIT tạm thời vươn lên dẫn đầu nhóm 3 với 4 điểm sau 1 trận thắng và 1 hòa.

ĐH Bách khoa chiếm ưu thế sau 'cú poker' của Lâm Vũ- Ảnh 5.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.