Đội trưởng cảnh sát bị cấp dưới đâm tử vong: Nghi phạm nghĩ mình bị đầu độc

23/12/2022 20:05 GMT+7

Bước đầu, Cường khai do bị bỏ thuốc độc vào thuốc lá khiến mình hút và ho ra máu nên đã dùng dao sát hại Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Q.Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Tối 23.12, Viện KSND TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này vẫn đang phối hợp với Công an TP.Hà Nội điều tra vụ án mạng khiến trung tá Nguyễn Thiện Ch., Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Q.Hoàn Kiếm (Hà Nội) tử vong.

Xem nhanh 20H ngày 23.12: Đội trưởng cảnh sát bị sát hại | Diễn biến bất ngờ đại án AIC

Nghi phạm trong vụ án là thượng úy Phạm Minh Cường, từng công tác tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Q.Hoàn Kiếm.

Bước đầu, Cường khai nhận do nghi ngờ cấp trên cho thuốc độc vào thuốc lá khiến Cường hút dẫn đến bị ho ra máu, nên nảy sinh ý định trả thù.

Ngày 15.12, Cường mua dao nhọn với giá 150.000 đồng, mang về nhà cất giấu đợi thời cơ để đâm trung tá Ch.

Xem nhanh 20h ngày 24.12: Tỉ phú bỏ trốn và chuyện bồi thường 152 tỉ | Diễn biến vụ tài xế ném va li

Khoảng 10 giờ 30 ngày 23.12, Cường mang theo dao, lái xe máy đến trụ sở Công an Q.Hoàn Kiếm để tìm trung tá Ch. Đến nơi, Cường thấy cấp trên đi từ sân trụ sở ra liền rút dao đâm một nhát vào lưng nạn nhân.

Trung tá Ch. được đưa đi Bệnh viện Việt Đức cấp cứu nhưng không qua khỏi. Cường sau khi gây án đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội đầu thú.

Lời khai nghi phạm sát hại đội trưởng cảnh sát: Nghĩ mình bị đầu độc
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.