Đối thủ tự đập vợt vào chân đến đổ máu, Alcaraz có chiến thắng tại ATP Finals

Minh Tân
Minh Tân
16/11/2023 07:04 GMT+7

Tay vợt số 2 thế giới Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha) đã có chiến thắng đầu tiên tại ATP Finals 2023 khi đánh bại Andrey Rublev (Nga) ở lượt trận thứ 2 của bảng Đỏ diễn ra vào tối 15.11.

Sau trận ra quân thất bại trước Alexander Zverev (Đức), tài năng trẻ Alcaraz đứng trước nguy cơ bị loại sớm và phải cần có chiến thắng ở lượt trận thứ 2 để thắp lại hy vọng. Ở phần sân đối diện, Rublev cũng ở tình trạng tương tự nên cuộc đối đầu của hai tay vợt đã thất bại ở trận ra quân được hứa hẹn rất kịch tính và hấp dẫn.

Đối thủ tự đập vợt vào chân đến đổ máu, Alcaraz có chiến thắng tại ATP Finals - Ảnh 1.

Cả hai đã nhập cuộc với quyết tâm rất cao và sau 10 bàn đấu vẫn bất phân thắng bại. Bước ngoặt của trận đấu đến từ bàn đấu thứ 11, với những nỗ lực cùng các cú đánh chuẩn xác, Alcaraz đã có được chiến thắng ở bàn đấu mà Rublev cầm giao bóng để vượt lên dẫn 6/5 và kết thúc ván đấu đầu tiên ngay ở bàn đấu sau đó.

Đối thủ tự đập vợt vào chân đến đổ máu, Alcaraz có chiến thắng tại ATP Finals - Ảnh 2.

Rublev tỏ ra nóng nảy và đập vợt của mình

REUTERS

Ngay ở đầu ván thứ hai, tay vợt người người Nga một lần nữa để thua bàn cầm giao bóng và Rublev bắt đầu nổi nóng. Sau bàn thua này, Rublev đã đập vợt xuống sân và lấy vợt đập vào đầu gối của mình đến chảy máu. Đến lúc này, tay vợt người Nga đã không còn là chính mình khi tiếp tục nhận ván thua với tỷ số 2/6.

Ở trận đấu còn lại của bảng Đỏ, Daniil Medvedev (Nga) tiếp tục có thêm chiến thắng với tỷ số 2-0 (7/5, 6/4) trước Zverev để có được chiếc vé vào bán kết. Ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng, Medvedev sẽ đối đầu với Alcaraz và tay vợt người Tây Ban Nha phải cần đến chiến thắng nếu muốn tìm cho mình chiếc vé đi tiếp. Trong khi đó, Zverev sẽ đối mặt Rublev để cạnh tranh suất đi tiếp.

Đối thủ tự đập vợt vào chân đến đổ máu, Alcaraz có chiến thắng tại ATP Finals - Ảnh 4.

Medvedev giành vé đầu tiên vào bán kết ATP Finals 2023

REUTERS

Medvedev nói về tay vợt người Tây Ban Nha: "Tôi đã xem trận đấu của anh ấy với Rublev và anh ấy đã chơi tốt hơn nhiều so với trận đầu tiên. Anh ấy đã ít mắc sai lầm hơn và thực hiện những cú đánh đáng kinh ngạc từ xa nhất có thể. Tôi hy vọng ngày mai tôi cảm thấy ổn và sẵn sàng chiến đấu. Tôi đã vào bán kết nhưng tôi muốn giữ nhịp độ sau những chiến thắng".

Đối thủ tự đập vợt vào chân đến đổ máu, Alcaraz có chiến thắng tại ATP Finals - Ảnh 5.

Djokovic cần có chiến thắng để tìm vé vào bán kết

REUTERS

Tối nay và rạng sáng 17.11, hai trận đấu cuối cùng của bảng Xanh sẽ tiếp diễn với Novak Djokovic (Serbia) gặp Hubert Hurkacz (Hungari) và Jannik Sinner (Ý) gặp Holger Rune (Đan Mạch). Lợi thế của bảng Xanh hiện đang thuộc về Sinner và Djokovic khi cả hai có thể quyết định bằng chiến thắng ở lượt cuối. Trong khi đó, tay vợt người Đan Mạch cần phải thắng Sinner với tỷ số cao để hy vọng giành quyền đi tiếp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.