Đối thủ Philippines lộ điểm yếu, đội tuyển Việt Nam cần khai thác triệt để

10/11/2023 16:01 GMT+7

Đội tuyển Philippines sử dụng nhiều ngôi sao đang chơi bóng ở nước ngoài, nhưng điều này lại trở thành điểm yếu của "The Azkals" ở cuộc so tài với đội tuyển Việt Nam.

Ngày 8.11, HLV Michael Weiss đã công bố danh sách 26 cầu thủ đội tuyển Philippines chuẩn bị cho cuộc so tài với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ hai World Cup 2026.

So với các đối thủ trong bảng như Việt Nam, Iraq, Indonesia, đội hình Philippines nổi bật với 20 cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài. Với chỉ 6 cầu thủ đang đá trong nước (5 trong số này thi đấu cho Kaya FC - đội mạnh nhất Philippines), tương đương con số 23%, đội tuyển Philippines là tập thể có tính "quốc tế" cao nhất trong bảng đấu.

Đa số các học trò ông Weiss đang chơi bóng tại Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Lào, cá biệt có Neil Etheridge (CLB Birmingham City - Anh), Santiago Rublico (U.19 Atletico Madrid - Tây Ban Nha), Sandro Reyes (Greuther Fuerth B - Đức) và Jefferson Tabinas (CLB Mito Hollyhock - Nhật Bản) là đang chơi ở những nền bóng đá phát triển.

Đối thủ Philippines lộ điểm yếu, đội tuyển Việt Nam cần khai thác triệt để - Ảnh 1.

Danh sách đội Philippines

LĐBĐ PHILIPPINES

Điểm mạnh của đội tuyển Philippines là thể hình, cùng lối chơi tương đối giống các đội châu Âu cổ điển khi tập trung chơi bóng dài, bóng bổng. Những pha đánh biên của Philippines được nâng lên tầm cao nhất ở giai đoạn năm 2018, khi HLV Sven-Goran Eriksson nắm quyền. Chiến lược gia Thụy Điển xây bộ khung cho Philippines dựa vào các cầu thủ "Phi kiều" như Stephan Schrock, Phil Younghusband hay Daisuke Sato.

Lối chơi leo biên, tạt cánh đánh đầu nhờ cơ bắp và tốc độ của những ngôi sao từng chơi ở châu Âu giúp Philippines lọt tới bán kết AFF Cup 2018, khiến đội tuyển Việt Nam khi ấy đang đạt đỉnh cùng HLV Park Hang-seo gặp khó khăn.

Tuy nhiên, đây không còn là điểm mạnh của Philippines. Dàn sao "Phi kiều" bắt đầu già cỗi, lứa trẻ kém nổi bật (các đội trẻ Philippines thường bị loại sớm ở vòng bảng Đông Nam Á), chưa kể chất lượng giải quốc nội Philippines không đủ tốt để tự đào tạo cầu thủ giỏi, mà phải trông đợi ở nguồn lực cầu thủ gốc Philippines trên khắp thế giới.

Đối thủ Philippines lộ điểm yếu, đội tuyển Việt Nam cần khai thác triệt để - Ảnh 2.

Đội tuyển Philippines thường xuyên thua sớm ở mọi cấp độ Đông Nam Á

LĐBĐ PHILIPPINES

Bóng đá nữ Philippines thăng hoa nhờ chính sách nhập tịch cầu thủ, nhưng bóng đá nam khó trông đợi điều tương tự, bởi yếu tố tiên quyết làm nên sức mạnh cho một đội tuyển nam vẫn phải là sự gắn kết cùng văn hóa bóng đá xuyên suốt, thay vì chỉ trông đợi vào phẩm chất ngôi sao của 11 cầu thủ giỏi nhưng rời rạc, hoàn toàn không nắm được lối chơi của nhau.

Đó là vấn đề của đội tuyển Philippines trong nhiều năm qua. Đội bóng có biệt danh "The Azkals" liên tục xáo trộn lực lượng, và đại đa số các tuyển thủ Philippines đến từ các đội bóng khác nhau.

26 cầu thủ Philippines chuẩn bị cho vòng loại World Cup vừa được HLV Weiss triệu tập, thực tế đến từ 22 CLB khác nhau. Ngoài 5 cầu thủ đến từ Kaya FC, 21 cầu thủ còn lại đến từ 21 đội bóng khác nhau, rải rác ở nhiều quốc gia, nhiều châu lục.

Trong khi đội tuyển Việt Nam, Iraq và Indonesia đều xây dựng bản sắc cùng bộ khung cầu thủ từ lứa trẻ, Philippines thuần túy "nhập khẩu" ngôi sao cho đội tuyển quốc gia để đấu giải lớn.

Điều đó dẫn đến đội bóng của HLV Weiss gần như không có bản sắc, cũng không có sức hấp dẫn trong mắt CĐV. Chiến dịch kêu gọi 10.000 người hâm mộ đến sân Rizal Memorial của Philippines đang gặp khó khăn, bởi khán giả nước này từ lâu không mặn mà với đội tuyển quốc gia.

Với một tập thể chỉ gặp nhau vào dịp FIFA Days, tập luyện vài buổi rồi... giải tán, sự gắn kết của đội tuyển Philippines là dấu hỏi lớn. Các học trò của HLV Weiss đã thắng 2 trong 4 trận gần nhất, nhưng "thuốc thử" của Philippines chưa đủ nặng để chứng thực sức mạnh.

Bởi đội hình rời rạc, thiếu gắn kết từ lớp trẻ cho đến yếu tố gọi là văn hóa bóng đá Philippines, nên HLV Weiss chọn cho học trò lối chơi khá đơn giản: phòng ngự chặt, phản công nhanh, ưu tiên tấn công biên và tận dụng phẩm chất cá nhân. Nếu chơi tập trung, tuân thủ đấu pháp và tận dụng sơ hở của đối thủ, đội tuyển Việt Nam rộng cửa giành 3 điểm. 

"Thủ môn Etheridge và các đồng đội lâu năm như Manny Ott, Patrick Reichelt, Mike Ott, Kenshiro Daniels và Daisuke Sato là những trụ cột dưới thời HLV Weiss. Kinh nghiệm của họ rất hữu ích trong giai đoạn đội tuyển thay đổi về lực lượng. Nhưng Philippines khó gây ra bất ngờ ở vòng loại World Cup 2026. Mục tiêu giành suất dự vòng chung kết Asian Cup 2027 sẽ thiết thực hơn", CNN đánh giá.

Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam vẫn phải rất cảnh giác, bởi ở trận tới, đội tuyển Philippines có lợi thế chơi trên mặt sân cỏ nhân tạo ở Rizal Memorial. Ngoài ra, tinh thần thoải mái cũng là yếu tố để "The Azkals" trông đợi vào bất ngờ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.