Đối thủ HAGL mạnh hơn nhiều so với đội từng thắng Công Phượng, Xuân Trường năm 2016

13/04/2022 12:38 GMT+7

6 năm trước tại giải U.21 quốc tế Thanh Niên trên sân Thống Nhất, HAGL khi đó đang ở phong độ cực tốt đã thua Yokohama đến từ Nhật Bản ở trận bán kết bằng thi đá 11m luân lưu. Nhưng lần này là một Yokohama khác mạnh hơn rất nhiều lần.

Tại giải U.21 quốc tế 2016, đại diện Nhật Bản tham dự khi đó là Yokohama FC mang đến sân Thống Nhất với đội hình với nhiều gương mặt ở độ tuổi 18. Đội Yokohama FC này thi đấu ở giải J-League 2 (tương đương giải hạng nhất Việt Nam) nhưng những gì mà thầy trò HLV Hayakawa thể hiện được giới chuyên môn và người hâm mộ theo dõi đánh giá rất cao. HLV Phạm Minh Đức của đội tuyển chọn U.21 Việt Nam khi đó nhận xét: “Dù tuổi đời còn trẻ nhưng các cầu thủ đến từ Nhật Bản đều cho thấy khá già dặn trên sân cỏ và sự kỷ luật trong lối chơi”.

Còn HLV Guilliame Graechen dẫn dắt HAGL sau khi thua đối thủ này ở trận bán kết cũng nói rằng: “Tuy chúng tôi không may mắn khi trọng tài bỏ qua 2 tình huống lẽ ra phải được hưởng 11m và cuối cùng thua trên loạt đấu súng cân não sau khi hòa 0-0 trong thời gian đá chính, nhưng đội bóng Yokohama cho thấy họ rất chuyên nghiệp, thi đấu tự tin, chững chạc và phô diễn rất đặc sắc lối đá giàu chất kỹ thuật và sức mạnh, tốc độ, sự chính xác trong phối hợp rất đáng để bóng đá Việt Nam học hỏi”.

Yokohama Marinos đến TP.HCM với đội hình hùng hậu

VFF

Đó chỉ mới là đội Yokohama "đàn em” mà còn như vậy thì Yokohama Marinos đến TP.HCM lần này dự AFC Champions League mạnh như thế nào. Đội bóng này đang đá J-League 1 và tạm xếp thứ nhì giải vô địch quốc gia Nhật Bản sau Kawasaki Frontale. Trong đội hiện có rất một số tuyển thủ đang khoác áo tuyển Nhật Bản và U.23 Nhật Bản vừa dự Olympic như tiền vệ số 6 Kota Watanabe và tiền vệ số 16 Joel Chima Fujita. Trong 30 cầu thủ đến Việt Nam, trong tay HLV người Úc Kevin Muscat còn có 5 cầu thủ người Brazil như Eduardo, Leo Ceara, Elber, Marcos Junior và Anderson Lopes.

Hồng Duy liệu có cùng HAGL chơi tốt trước Yokohama Marinos?

Minh Trần

Ấn tượng đối với Yokohama khi đến Việt Nam thi đấu là có đội ngũ hậu cần hùng hậu cùng với khối lượng hành lý khổng lồ. Ngoài 30 cầu thủ, đội bóng của Nhật Bản cũng không phải là ngoại lệ khi các thành viên còn lại lên 36 người và mang đến 4 tấn hành lý trong chuyến thi đấu tại TP.HCM bao gồm cả gạo, nồi cơm điện. Thành tích cao nhất của Yokohama tại đấu trường châu Á là vô địch giải các CLB năm 1992, cách đây vừa đúng 30 năm. Còn mới nhất tại AFC Champions League năm 2020 sau khi vượt qua vòng bảng trước Jeonbuk (Hàn Quốc), Sydney (Úc) và Shanghai Port (Trung Quốc) lọt vào đến vòng 16 đội thì Yokohama phải dừng bước sau khi thua Suwon Samsung Bluewings của Hàn Quốc 2-3.

Yokohama Marinos từng vô địch J-League 1 năm 2019

Yokohama

Chắc chắn trận mở màn AFC Champions League vào 18 giờ ngày thứ bảy 16.4 tới sẽ vô cùng khó cho HAGL khi đối thủ ở một đẳng cấp hơn hẳn. Nhưng sự ủng hộ của khán giả nhà sẽ tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho những đứa trẻ của bầu Đức và biết đâu họ sẽ tìm lại được cho mình những màn tấn công rực lửa như cách từng chơi khá ấn tượng trước một Yokohama FC như 6 năm trước. Khi đó những pha đảo cánh thông minh và đi bóng tốc độ của Văn Toàn hay những màn xuyên phá ngẫu hứng của Công Phượng đã mang đến sự hứng khởi cho khán giả cả nước. Liệu có làm lại được không HAGL?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.