Đối thoại kinh tế Mỹ - Trung thất bại

21/07/2017 07:22 GMT+7

Giới phân tích cho rằng nguy cơ chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang gia tăng sau khi đối thoại kinh tế Mỹ - Trung không tạo được đột phá.

Tờ South China Morning Post (SCMP) hôm qua đưa tin Mỹ và Trung Quốc không đạt được thỏa thuận về thương mại trong cuộc Đối thoại kinh tế toàn diện đầu tiên giữa hai nước.
Cuộc đối thoại diễn ra tại thủ đô Washington vào ngày 19.7, với sự chủ trì của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cùng Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross và Phó thủ tướng Trung Quốc Uông Dương. Đây là một trong 4 cơ chế do Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thiết lập khi hai ông hội đàm lần đầu tiên ở bang Florida hồi tháng 4.
Tuy nhiên, không những không ra được tuyên bố chung, hai bên còn hủy cuộc họp báo sau khi cuộc đối thoại kết thúc. Khi đó, ông Uông rời khỏi trụ sở Bộ Tài chính Mỹ mà không có phát biểu nào với giới phóng viên.
Một quan chức Mỹ tiết lộ với Reuters rằng hai bên đã “trao đổi thẳng thắn”, nhưng không đạt được đột phá nào về hầu hết những vấn đề kinh tế và thương mại quan trọng đối với Mỹ. Những vấn đề này bao gồm yêu cầu của Mỹ được tiếp cận thị trường dịch vụ tài chính của Trung Quốc, giảm thuế ô tô, cắt trợ cấp cho các doanh nghiệp nhà nước, nâng tỷ lệ cổ phần của công ty nước ngoài ở Trung Quốc…
Sau đó, phía Mỹ ra thông cáo vắn tắt khẳng định hai bên đồng ý hợp tác giảm thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc. Trong 15 năm qua, theo Bộ trưởng Ross, xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ tăng 268% và mất cân bằng thương mại tăng 205%, từ 101 tỉ USD lên 309 tỉ USD.

tin liên quan

Thêm căng thẳng thương mại Mỹ - Trung
Đối thoại Kinh tế Toàn diện Mỹ - Trung vừa đem lại kết quả không mấy tích cực và đây là dấu hiệu cho thấy hai nước tiếp tục căng thẳng thương mại.
Tương tự, thông cáo từ phái đoàn Trung Quốc cũng chỉ nói rằng hai bên sẽ xúc tiến hợp tác trong lĩnh vực chế tạo, cải thiện liên lạc về các chính sách kinh tế vĩ mô cũng như hợp tác trong ngành tài chính.
Dù tuyên bố của hai bên dùng ngôn từ mang tính kiềm chế, nhưng giới phân tích cho rằng mối đe dọa về chiến tranh thương mại Mỹ - Trung vẫn đang ló dạng, theo SCMP.
Một số nhà đầu tư thì diễn giải rằng những tín hiệu tiêu cực từ cuộc đối thoại kinh tế và tình trạng hai bên không đưa ra thông báo mới về thương mại cho thấy rất có khả năng Tổng thống Trump sẽ áp đặt thuế nhập khẩu và hạn ngạch đối với thép Trung Quốc. Ngày 19.7, khi được một phóng viên hỏi về khả năng áp đặt thuế nhập khẩu thép, ông Trump trả lời: “Có thể xảy ra”.
Theo Reuters, thuế nhập khẩu thép có thể được Mỹ công bố trong vài tuần tới và sẽ trở thành vấn đề gai góc trong các cuộc đàm phán Mỹ - Trung. Hôm 18.7, một nhóm công ty sản xuất thép và nhôm của Mỹ gửi thư tới Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross kêu gọi chính quyền Tổng thống Trump hành động ngay để bảo vệ ngành thép nước này trước sản phẩm nhập khẩu giá thấp từ Trung Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.