Đối thoại giữa Hải quan TP.HCM và Canada về Hiệp định CPTPP

17/02/2023 15:36 GMT+7

Sáng nay 17.2, Tổng lãnh sự quán Canada tại TP.HCM đã tổ chức Hội thảo Đối thoại giữa Hải quan TP.HCM và Canada về Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Đối thoại giữa Hải quan TP.HCM và Canada về Hiệp định CPTPP - Ảnh 1.

Đại diện Cục Hải quan TP.HCM và Tổng lãnh sự quán Canada tại hội thảo

THỤY MIÊN

Bà Jasmine Wahhab, Trưởng bộ phận Thương mại Tổng lãnh sự quán Canada tại TP.HCM, nhận định quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Canada những năm gần đây có bước phát triển vượt bậc, nhất là sau khi Việt Nam tham gia CPTPP từ tháng 1.2019.

Còn theo ông Đặng Thái Thiện, Phó Trưởng phòng Giám sát Quản lý- Cục Hải quan TP.HCM, CPTPP mang đến những ưu đãi về thuế, đặc biệt trong kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao thương trong bối cảnh môi trường kinh tế toàn cầu còn nhiều hỗn loạn. Hiệp định đồng thời góp phần tích cực đảm bảo an ninh con người, an ninh kinh tế giữa hai quốc gia.

CPTPP hiện là khuôn khổ cho phép Việt Nam xuất nhập khẩu sang Canada, thị trường đến nay Việt Nam vẫn chưa có Hiệp định thương mại tự do (FTA). Ông Thiện cho hay với CPTPP, Canada đưa ra những cam kết mở cửa rất mạnh, rất rộng đối với doanh nghiệp Việt Nam.

Theo thông tin được cung cấp tại hội thảo, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Canada trong năm 2021 là hơn 6 tỉ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu 5,27 tỉ USD. Đây là con số ấn tượng trong bối cảnh không có FTA song phương.

Để nắm bắt được cơ hội và tận dụng các ưu đãi về thuế, ông Thiện nhắc nhở các doanh nghiệp Việt Nam chú ý đến "quy tắc xuất xứ", vốn được xem là "linh hồn" của Hiệp định CPTPP.

Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hải quan tại địa bàn rộng lớn nhất cả nước, Cục Hải quan TP.HCM làm thủ tục xuất nhập khẩu cho hơn 50.000 doanh nghiệp trong nước và hàng nghìn công ty nước ngoài.

Cục Hải quan TP.HCM cho hay năm 2023 sẽ thực hiện kế hoạch xúc tiến hành động với cộng đồng doanh nghiệp nhằm đồng hành phát triển kinh tế.

Năm 2023 cũng ghi dấu cột mốc 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Canada. Vì thế, Cục Hải quan TP.HCM hy vọng nhận được sự quan tâm, chia sẻ và hợp tác hơn nữa từ chính phủ Canada, có những chính sách hỗ trợ tích cực, tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Canada có điều kiện phát triển, thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại song phương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.