Đối thoại để thanh niên có thêm hành trang tiến bước

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
30/06/2023 21:47 GMT+7

Đó là mong muốn của ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, trong chương trình đối thoại cùng đoàn viên, thanh niên năm 2023.

Chiều 30.6, hàng trăm đoàn viên, thanh niên đã tham gia chương trình đối thoại cùng Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế 2023 với chủ đề "Tuổi trẻ Thừa Thiên - Huế tham gia bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Huế trong kỷ nguyên số".

Đối thoại để thanh niên có thêm hành trang tiến bước - Ảnh 1.

Chương trình đoàn viên, thanh niên đối thoại với UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế diễn ra với chủ đề "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Huế trong kỷ nguyên số"

LÊ HOÀI NHÂN

Đây là chương trình được UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức thường niên để lắng nghe những ý kiến, kiến nghị của các bạn trẻ; ngược lại, cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm bắt được chủ trương của tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cũng như kỳ vọng mà lãnh đạo tỉnh gửi gắm nơi những người trẻ.

Tại chương trình, các đoàn viên, thanh niên đã trao đổi cởi mở với Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế Nguyễn Văn Phương và lãnh đạo các sở, ban, ngành về công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Huế trong thời đại mới.

Các bạn trẻ đặt ra 12 câu hỏi, trong đó nhiều vấn đề được lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên – Huế đánh giá cao như: Những điểm đến, những đơn vị, tổ chức nào có thể giúp người trẻ có thể đến để tìm hiểu, nghiên cứu văn hóa Huế?; Giải pháp công nghệ nào để triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục văn hóa truyền thống trong không gian 4.0 góp phần quảng bá và phát triển văn hóa Huế?…

Đối thoại để thanh niên có thêm hành trang tiến bước - Ảnh 2.

Chương trình thu hút sự tham gia của hàng trăm đoàn viên, thanh niên

LÊ HOÀI NHÂN

Khái quát về giải pháp công nghệ hiệu quả để người trẻ Huế triển khai công tác tuyên truyền văn hóa rộng rãi, ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Sở TT-TT tỉnh Thừa Thiên – Huế, cho rằng Đoàn thanh niên phải dựa trên các nền tảng số để quảng bá, nâng cao giá trị văn hóa, phát huy vai trò đi đầu trong chuyển đổi số của thanh niên.

Ông Sơn gợi ý: "Để triển khai trên nền tảng số có kết quả không hề đơn giản, đòi hỏi rất nhiều yếu tố. Các bạn trẻ cần sáng tạo nội dung, truyền tải trên kênh hiệu quả, có nhiều người quan tâm. Ví dụ, Đoàn thanh niên nên xây dựng một hệ thống fanpage chuyên về văn hóa, sau đó sử dụng các dữ liệu của chúng tôi rồi biên tập lại để đăng tải lên đó. Từ đó xây dựng phong trào đến các bạn đoàn viên quan tâm, theo dõi Fanpage này. Mỗi người trong nhóm này tiếp tục kêu gọi thêm thành viên gia đình, người thân tham gia, nhân rộng ra. Tôi nghĩ đây là phương thức đơn giản, với sự hỗ trợ của đơn vị liên quan sẽ lan tỏa hiệu quả".

Nhắn gửi đến những người trẻ, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, đánh giá cao tinh thần yêu quê hương, văn hóa của lực lượng đoàn viên, thanh niên. Ông Phương hy vọng các bạn trẻ tiếp tục nuôi dưỡng, duy trì tình yêu này để cống hiến và đóng góp cho tỉnh nhà.

"Tình yêu quê hương đất nước rất quan trọng, là nền tảng để chúng ta làm được nhiều việc khác. Tôi hy vọng, qua chủ đề này chúng ta có nhiều gợi mở, không chỉ câu chuyện kỷ nguyên số mà mỗi buổi gặp gỡ, giao tiếp giúp chúng ta có thêm nhiều thông tin bổ ích cho hành trang phía trước. Chương trình đối thoại này sẽ tiếp tục duy trì, dần hiệu quả hơn", ông Phương nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng đề nghị các sở, ban ngành, địa phương tiếp tục nắm thêm thông tin, tổng hợp ý kiến để có những chỉ đạo rõ hơn về các vấn đề mà đoàn viên, thanh niên đã đặt câu hỏi. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.