Đối thoại cấp cao Mỹ - Trung diễn ra ‘thẳng thắn, thực chất và hiệu quả’

Khánh An
Khánh An
27/01/2024 22:00 GMT+7

Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Nhà Trắng đều cho hay quan chức 2 bên vừa có cuộc đối thoại thẳng thắn và thực chất về các vấn đề song phương và quốc tế.

Đối thoại cấp cao Mỹ - Trung diễn ra ‘thẳng thắn, thực chất và hiệu quả’- Ảnh 1.

Ông Vương Nghị và ông Jake Sullivan (phải)

TÀI KHOẢN X HOA XUÂN OÁNH

Hãng AFP ngày 27.1 dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã có cuộc đối thoại "thẳng thắn, thực chất và hiệu quả" tại Bangkok (Thái Lan).

Theo đó, trong 2 ngày 26 và 27.1, hai quan chức đã đối thoại về việc áp dụng những điều 2 bên đạt được tại cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại San Francisco (Mỹ) hồi tháng 11.2023 và về việc xử lý đúng đắn các vấn đề quan trọng và nhạy cảm trong quan hệ Trung - Mỹ.

Ông Vương Nghị, người đồng thời là Ủy viên Bộ chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc, nhấn mạnh rằng Đài Loan là "chuyện nội bộ của Trung Quốc, và cuộc bầu cử khu vực ở Đài Loan không thể thay đổi sự thật căn bản rằng Đài Loan là một phần của Trung Quốc".

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nguy cơ lớn nhất đối với hòa bình và ổn định xuyên eo biển Đài Loan là cái gọi là phong trào "Đài Loan độc lập", và thách thức lớn nhất đối với quan hệ Trung - Mỹ cũng là phong trào "Đài Loan độc lập".

Tân Hoa xã dẫn lời ông Vương Nghị nói rằng 2 nước nên đối xử bình đẳng, tìm những điểm chung và tôn trọng những lợi ích cốt lõi của nhau.

Hai bên đồng ý thành lập nhóm công tác chung về hợp tác phòng chống ma túy, tổ chức cuộc họp đầu tiên của cơ chế đối thoại liên chính phủ Trung - Mỹ về trí tuệ nhân tạo (AI) và thực hiện các bước tiếp theo để mở rộng trao đổi ngoại giao nhân dân.

Về phía Mỹ, Nhà Trắng ra thông cáo cho hay cuộc gặp nằm trong nỗ lực nhằm duy trì các kênh đối thoại mở và quản lý cạnh tranh có trách nhiệm trong mối quan hệ theo chỉ đạo của lãnh đạo 2 nước.

Ông Sullivan nhấn mạnh rằng mặc dù Mỹ và Trung Quốc đang cạnh tranh nhưng 2 nước cần ngăn chặn việc chuyển sang xung đột hoặc đối đầu. Hai bên đã thảo luận các bước tiếp theo về một loạt lĩnh vực hợp tác.

Ông Sullivan và ông Vương Nghị đã ghi nhận những tiến bộ gần đây trong việc nối lại liên lạc giữa quân đội 2 nước và ghi nhận tầm quan trọng của việc duy trì các kênh này. Họ cũng thảo luận về các bước tiếp theo hướng tới tổ chức đối thoại Mỹ - Trung về AI.

Hai bên hoan nghênh tiến triển trong việc hợp tác phòng chống ma túy. Ngoài ra, hai bên đã có cuộc thảo luận thẳng thắn, thực chất và mang tính xây dựng về các vấn đề toàn cầu và khu vực, trong đó có những vấn đề liên quan cuộc chiến ở Ukraine, vấn đề Trung Đông, CHDCND Triều Tiên, Biển Đông và Myanmar.

Về vấn đề Đài Loan, ông Sullivan nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.