Đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ tang sự giúp người nghèo

13/12/2021 11:31 GMT+7

Hơn 6 năm qua, một nhóm tình nguyện ở tỉnh Kiên Giang tích cực duy trì việc thiện nguyện vốn kén người trẻ dấn thân, hỗ trợ tang sự cho những hoàn cảnh ngặt nghèo.

Những bạn trẻ này sinh hoạt trong Câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện H.Hòn Đất, Kiên Giang. Người khởi xướng ý tưởng là anh Nguyễn Văn Hổ (29 tuổi, ngụ khu phố Sư Nam, TT.Hòn Đất, H.Hòn Đất).

Thành viên nhóm tình nguyện (phải) hỗ trợ các gia đình vượt qua nỗi đau mất mát

thanh duy

Anh Hổ kể, tham gia nhiều hoạt động vì cộng đồng, anh có dịp đi nhiều nơi, gặp nhiều người nên thấu hiểu nỗi khổ của những mảnh đời bất hạnh. Năm 2015, anh chứng kiến cảnh tai nạn giao thông thương tâm, bi kịch ập đến nhưng không có người thân kề cận lo liệu cho nạn nhân, ai thấy cũng chạnh lòng.

6 năm giúp hơn 330 trường hợp ngặt nghèo

Ngày đó, anh Hổ được chẩn đoán mắc căn bệnh hiểm nghèo, nhiều người khuyên anh không nên hỗ trợ người xấu số. Nhưng với tấm lòng trắc ẩn yêu thương, anh đã tìm cách vận động, hỗ trợ tang sự chu toàn cho người đã khuất. Kể từ lần đó, anh Hổ thấy việc làm ý nghĩa nên muốn duy trì khi có thể và không từ chối bất kỳ cuộc điện thoại kêu cứu nào.

Thời gian đầu hoạt động, anh Hổ gặp nhiều khó khăn vì chỉ dựa vào điều kiện của bản thân là chính. Nhưng niềm vui đã đến khi qua từng năm, anh Hổ gặp những người cùng chí hướng, đồng hành làm một việc vốn kén người trẻ lựa chọn dấn thân. Hiện tại, đội thiện nguyện đã có 8 thành viên, độ tuổi từ 18 - 25.

Từ năm 2015 đến nay, đội đã hỗ trợ tang sự giúp hơn 330 trường hợp ngặt nghèo, túng bấn. Những vật dụng mà nhóm có thể tiếp lực cho các gia cảnh khó khăn gồm: vật lễ thờ cúng, hòm, gương, áo quan, nhang, đèn, nhiều lúc có thêm tiền mặt. Mỗi hoàn cảnh thường cần khoảng 5 - 7 triệu đồng.

Được biết, mỗi trường hợp đội tình nguyện giúp đỡ có sự chung tay của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Tuy nhiên, có những hoàn cảnh các thành viên phải tự xuất tiền túi, vận động người thân trong gia đình mới thực hiện được tươm tất.

“Dấn thân vào công việc này, chúng tôi có thể nhận tin dữ bất cứ lúc nào. Chuyện khởi hành lúc 1, 2 giờ sáng cũng rất bình thường. Có lần, đội phải khiêng, vác đồ tang sự lên đoạn đường dốc ở Hòn Me (xã Thổ Sơn, H.Hòn Đất). Nặng nhọc là có nhưng ai cũng cố gắng giúp gia đình thực hiện đầy đủ nghi lễ để mong người đã mất thanh thản yên nghỉ. Kỷ niệm đáng nhớ nhất có lẽ là tết năm 2019, cả đội không ai có thể đón giao thừa cùng gia đình vì có trường hợp cần giúp đỡ khẩn cấp”, anh Hổ thông tin.

Cố gắng chu toàn nhất có thể

Theo chia sẻ của các thành viên, công việc được đội thực hiện với nhiều tâm huyết, cố gắng chu toàn nhất có thể vì "nghĩa tử là nghĩa tận". Tùy vào người Kinh, Hoa, Khmer, nhóm sẽ chuẩn bị đồ đạc nghi lễ, thuê đội mai táng phù hợp với tôn giáo, tín ngưỡng và văn hoá. Lúc nào đội cũng sắp xếp ít nhất một thành viên có mặt tại nơi hỗ trợ để kịp thời nắm bắt thông tin, qua đó triển khai cách xử lý nhanh gọn những tình huống cấp bách.

Phạm vi hỗ trợ của đội tình nguyện hiện nay không gói gọn ở H.Hòn Đất mà mở rộng sang các địa phương khác của tỉnh Kiên Giang như: Giồng Riềng, Gò Quao, Kiên Lương.

“Đa số hoàn cảnh chúng tôi giúp đỡ đều có xác nhận của chính quyền địa phương. Họ là những hộ nghèo, cận nghèo, lang thang, cơ nhỡ, không nơi nương tựa. Khi hỗ trợ hoàn cảnh nào đó, chúng tôi không phân biệt ở thành thị, phố chợ hay vùng sâu, vùng xa. Nếu có người cần, chúng tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ trong khả năng có thể”, anh Hổ bộc bạch.

Được biết, ngoài việc hỗ trợ tang sự cho những hoàn cảnh khốn đốn, những bạn trẻ này còn tích cực góp sức trong các phong trào tình nguyện, chẳng hạn: Tổ chức các chương trình vui xuân cho thiếu nhi; tuyên truyền, tư vấn xét nghiệm HIV/AIDS; vận động, phân phối nhu yếu phẩm cho các hộ khó khăn trong mùa dịch; hỗ trợ chăm sóc F0 tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.