Đội Thanh Hóa được thưởng lớn vì đoạt Cúp quốc gia, HLV Popov viết những lời cảm động

23/08/2023 20:11 GMT+7

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cho rằng đội Thanh Hóa đoạt Cúp quốc gia 2023 là dấu mốc lịch sử quan trọng và tự hào, là nền tảng, động lực để bóng đá Thanh Hóa tiếp tục đạt kết quả tốt đẹp hơn trong thời gian tới.

Chiều 23.8, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng đội Thanh Hóa đã xuất sắc đoạt Cúp quốc gia 2023, và nằm trong tốp 4 của mùa giải V-League 2023.

Tỉnh Thanh Hóa tuyên dương đội bóng Thanh Hóa đoạt Cúp quốc gia - Ảnh 1.

Tỉnh Thanh Hóa tuyên dương và tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho 3 tập thể và 53 cá nhân có đóng góp lớn cho bóng đá tỉnh Thanh Hóa năm 2023

MINH HẢI

Lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, HĐND tỉnh Thanh Hóa và đại diện nhiều cơ quan, đơn vị liên quan tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đánh giá bóng đá tỉnh Thanh Hóa năm 2023 đã có thành tích xuất sắc khi đoạt Cúp quốc gia và nằm trong tốp 4 của V-League.

"Thành tích vô địch Cúp quốc gia năm 2023 của đội bóng là dấu mốc lịch sử quan trọng và tự hào, là nền tảng, động lực để bóng đá Thanh Hóa tiếp tục đạt được nhiều kết quả tốt đẹp hơn nữa trong thời gian tới", ông Tuấn cho hay.

Ông Tuấn cũng yêu cầu Sở VH-TT-DL Thanh Hóa tiếp tục quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng của thể thao đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, và tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX về xây dựng lực lượng cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên thuộc lĩnh vực thể thao thành tích cao đáp ứng yêu cầu phát triển.

Tỉnh Thanh Hóa tuyên dương đội bóng Thanh Hóa đoạt Cúp quốc gia - Ảnh 2.

Năm 2023 đội Thanh Hóa đã đoạt Cúp quốc gia và nằm trong tốp 4 V-League

MINH HẢI

Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả đề án phát triển thể dục - thể thao tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, kế hoạch phát triển bóng đá Thanh Hóa giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030.

Đối với công tác đào tạo bóng đá trẻ, ông Tuấn yêu cầu các đơn vị chức năng, địa phương liên quan quan tâm hơn nữa để tạo nguồn cầu thủ trẻ có chất lượng cao cho đội tuyển bóng đá của tỉnh. Huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ đội bóng đá chuyên nghiệp thi đấu thành công ở các mùa giải tiếp theo.

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở VH-TT-DL Thanh Hóa đã trao tặng bằng khen kèm tiền thưởng cho 3 tập thể và 53 cá nhân là các cầu thủ, ban huấn luyện, nhà tài trợ đội bóng Thanh Hóa. Tổng tiền thưởng mà đội được nhận vào khoảng hơn 1 tỉ đồng.

Trong thành công rực rỡ của đội Thanh Hóa, phải nhắc đến công lao rất lớn của HLV Popov. Ông đã viết tâm thư, gửi gắm tình cảm đến người hâm mộ xứ Thanh.

Ông chia sẻ: "Trân trọng cảm ơn tất cả các bạn về những lời ủng hộ tốt đẹp! Bóng đá là dành cho người hâm mộ, sự thừa nhận và khen ngợi của họ cho đội bóng là quan trọng hơn tỷ số, dù thắng hay giành danh hiệu! Dĩ nhiên, thắng lợi lịch sử của đội bóng chúng tôi với việc giành chiếc Cúp quốc gia cho CLB là một thành tích tuyệt vời đối với các cầu thủ và đội, nhưng cũng là sự tưởng thưởng cho các cổ động viên nhờ sự cổ vũ tuyệt vời của họ trong những thời điểm quan trọng nhất. 

Các cầu thủ và cả đội đã có được sức mạnh nhiều hơn nữa để chiến đấu cho đội, cho tỉnh, bất chấp mọi khó khăn. Chiếc cúp này sẽ mãi mãi nằm trong lịch sử CLB, nhưng hy vọng sự ủng hộ của cổ động viên sẽ luôn như mùa giải này trong tương lai. Hy vọng mọi người đều đã tận hưởng thứ bóng đá của chúng tôi. Những gì tốt đẹp nhất đến đều nhờ các cầu thủ trong đội, là kết quả của mọi nỗ lực hàng ngày, từng buổi tập, mỗi trận đấu, họ luôn cống hiến tối đa cho CLB. Và nỗ lực thì luôn được đền đáp xứng đáng".


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.