Đội tàu chiến Nga-Trung phối hợp tuần tra Thái Bình Dương

18/08/2023 10:43 GMT+7

Hôm nay (18.8), đội tàu chiến Nga và Trung Quốc đang tuần tra chung tại Thái Bình Dương và tổ chức diễn tập hải quân ở biển Hoa Đông, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Đội tàu chiến Nga-Trung phối hợp tuần tra Thái Bình Dương - Ảnh 1.

Hình ảnh do Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản cung cấp cho thấy một số thành viên của đội tàu chiến Nga-Trung hôm 17.8

JMSDF

"Đội tàu chiến của Hải quân Nga và Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAN) hiện hoạt động ở vùng biển thuộc biển Hoa Đông và đã di chuyển hơn 6.400 hải lý kể từ khi bắt đầu sứ mệnh này", Bộ Quốc phòng Nga thông báo trên ứng dụng Telegram.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga không đề cập vị trí cụ thể của đội tàu. Tuy nhiên, bản tin trên trang USNI News hôm 17.8 cho biết đội tàu chiến Nga-Trung hiện hoạt động ở biển Hoa Đông sau khi đến gần tiểu bang Alaska và nhóm đảo Aleut thuộc Mỹ hồi đầu tháng 8.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông tin đội tàu đã khởi hành từ ngày 27.7 từ Vladivostok (Nga). Thời điểm đó, cả đội có tổng cộng 10 tàu, với 5 tàu Nga và 5 tàu Trung Quốc, gồm các tàu khu trục, tàu hộ vệ và tàu dầu.

Khi đội tàu đến gần Alaska, một tàu Trung Quốc đã nhập đội, nâng tổng số tàu lên 11 chiếc. Tàu gia nhập sau là tàu trinh sát hiện đại nhất của Trung Quốc tên Hải Vương tinh, thuộc lớp Type-815, phương Tây gọi là lớp Đông Điều.

3 quốc gia Đông Nam Á thuộc nhóm nước có hải quân mạnh nhất trên thế giới năm 2023

Vào thời điểm Bộ Quốc phòng Nhật Bản ra thông báo về đội tàu hôm 17.8, tàu Hải Vương tinh vẫn có mặt trong đội tàu đến biển Hoa Đông.

Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản (JMSDF) đã điều các tàu khu trục Umigiri (DD-158) và JS Sawagiri (DD-157), tàu rà thủy lôi JS Yakushima (MSC-602) và các máy bay tuần tra biển P-3C Orion bám theo đội tàu chiến Nga-Trung. Đây là lần thứ ba Nga-Trung tổ chức phối hợp tuần tra Thái Bình Dương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.