Đối tác thương mại lo ngài trước thuế nhôm, thép nhập khẩu của Mỹ

10/03/2018 07:48 GMT+7

Bộ Công thương đề nghị Chính phủ Mỹ xem xét, cân nhắc loại trừ các sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu từ Việt Nam ra khỏi phạm vi áp dụng của biện pháp bảo hộ mới.

Theo Bloomberg ngày 9.3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh đánh thuế đối với nhôm, thép nhập khẩu nhưng miễn trừ hai đối tác láng giềng trong Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) là Canada và Mexico. Thuế suất 25% đối với thép và 10% đối với nhôm sẽ được áp dụng từ ngày 23.3.
Nhà Trắng tuyên bố quyết định này mang tính “thiết yếu đối với an ninh và kinh tế Mỹ”. Tuy nhiên, Washington sẽ tạo điều kiện để các nước giải thích tại sao họ không đáng bị áp thuế cũng như có thể được miễn giảm nếu đảm bảo sản phẩm “không đe dọa đến an ninh quốc gia của Mỹ”. “Chúng tôi phải bảo vệ và xây dựng ngành nhôm, thép đồng thời thể hiện sự linh hoạt và hợp tác với những người bạn thật sự, kể cả về thương mại và quân sự”, Tổng thống Trump phát biểu.
Tuy Mỹ đã có dấu hiệu xoa dịu nhưng chính sách thuế mới ngay lập tức kéo theo làn sóng chỉ trích từ nhiều phía. Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 9.3 ra thông cáo nói quyết định của Mỹ “làm lung lay trật tự thương mại toàn cầu”, đồng thời Bắc Kinh sẽ có biện pháp cứng rắn để bảo vệ lợi ích. Theo Reuters, một số tập đoàn lớn của Trung Quốc kêu gọi chính phủ đáp trả bằng cách mạnh tay với những mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ như than và đồ điện tử. EU cũng cảnh báo sẽ đáp trả nếu trong vòng 90 ngày, Mỹ không thông báo miễn trừ cho các thành viên. “Chúng tôi đã nói rõ rằng quyết định của Mỹ không tuân theo quy định của WTO (Tổ chức Thương mại thế giới - NV). Do đó, chúng tôi sẽ cùng một số bên khác khiếu nại lên WTO. Chúng tôi phải bảo vệ ngành công nghiệp của mình bằng các biện pháp đối trọng”, Ủy viên thương mại EU Cecilia Malmstrom tuyên bố. Ngay cả Hàn Quốc, đồng minh thân cận của Mỹ, cũng cho biết sẽ vừa tìm cách lọt vào danh sách miễn trừ vừa khiếu nại với WTO. Hàn Quốc hiện xếp thứ ba trong số các nước xuất khẩu thép vào Mỹ, sau Canada và Brazil.
Cùng ngày, Anh, Pháp, Đức, Ấn Độ đồng loạt lên tiếng chỉ trích động thái của Mỹ, còn Nhật Bản, Argentina, Brazil và Úc cho biết sẽ thuyết phục đối tác đưa vào diện miễn thuế. Hội nghị LHQ về thương mại và phát triển (UNCTAD) thì cảnh báo những nước nghèo sẽ thiệt hại nặng hơn trước hàng rào thuế quan mới, còn Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagarde cho rằng không bên nào thắng trong một cuộc chiến thương mại và thuế suất mới sẽ tác hại nghiêm trọng đến kinh tế toàn cầu.
Đề nghị Mỹ loại trừ thép và nhôm Việt Nam khỏi biện pháp hạn chế nhập khẩu
Hôm qua 9.3, Bộ Công thương Việt Nam tiếp tục khẳng định quan điểm cho rằng các sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu từ Việt Nam chỉ nhằm mục đích xây dựng dân dụng, không phải xây dựng cơ sở hạ tầng hay an ninh quốc phòng và không cạnh tranh trực tiếp với các nhà sản xuất của Mỹ.
Lượng xuất khẩu từ Việt Nam chiếm tỷ trọng không đáng kể trong tổng nhập khẩu thép và nhôm của Mỹ, không thể gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại cho ngành sản xuất thép và nhôm của Mỹ.
Bộ Công thương Việt Nam đề nghị Chính phủ Mỹ xem xét, cân nhắc loại trừ các sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu từ Việt Nam ra khỏi phạm vi áp dụng của biện pháp do các sản phẩm này không ảnh hưởng đến mục tiêu đảm bảo an ninh quốc gia của Mỹ.
M.Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.