Đối tác thân thiết của Pháp xích lại gần Nga

Khánh Như
Khánh Như
25/01/2024 06:44 GMT+7

Lãnh đạo Chad, đối tác thân thiết của Pháp ở khu vực Sahel (châu Phi), đã đến Moscow để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 24.1 đã tiếp nhà lãnh đạo Mahamat Idriss Deby của Chad tại Điện Kremlin. Chad là đối tác thân thiết của Pháp ở khu vực Sahel (châu Phi).

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và Pháp leo thang vì xung đột ở Ukraine. Do đó, đây được cho là bước đi mới của Moscow nhằm thu hút sự ủng hộ một quốc gia từng duy trì chính sách thân phương Tây.

Trong cuộc gặp, ông Mahamat Idriss Deby Itno, nhà lãnh đạo Chad, ca ngợi mối quan hệ với Nga và nói rằng Điện Kremlin sẽ giúp "ổn định" quốc gia châu Phi này.

Đối tác thân thiết của Pháp xích lại gần Nga- Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp lãnh đạo lâm thời Chad Mahamat Idriss Deby tại Điện Kremlin ngày 24.1

REUTERS

"Tôi đến đây từ một đất nước thân thiện, một đất nước anh em, một quốc gia có chủ quyền muốn củng cố quan hệ với một đất nước thân thiện", ông Deby nói với ông Putin trong bài phát biểu trên truyền hình.

Lãnh đạo Chad cho biết ông hy vọng cuộc gặp sẽ "có lợi cho cả hai dân tộc".

Nga đang nỗ lực loại bỏ ảnh hưởng của Pháp, cường quốc thuộc địa cũ ở Tây Phi và Sahel, đồng thời xây dựng mối quan hệ với các quốc gia bị làn sóng đảo chính khuấy động kể từ năm 2020.

Tổng thống Putin thăm nơi chỉ cách Mỹ 80 km

Ông Deby là con trai của cố Tổng thống Idriss Deby, người bị phe nổi dậy giết chết trong một cuộc đảo chính vào năm 2021. Kể từ đó, ông Deby thay cha lên lãnh đạo chính quyền quân đội hai năm trước.

Ông Idriss Deby đã lên nắm quyền trong một cuộc đảo chính và lãnh đạo đất nước trong suốt 3 thập niên.

Trong những bình luận ngắn gọn trên truyền hình, ông Putin cho biết Nga vui mừng vì ông Deby đã ổn định tình hình trong nước và Moscow sẵn sàng giúp đỡ bằng mọi cách, theo Reuters.

Theo bản ghi được công bố trên trang web của Điện Kremlin, ông Putin nói rằng 2 nước có "những cơ hội tuyệt vời để phát triển quan hệ song phương" và rằng Moscow sẽ tăng gấp đôi chỉ tiêu dành cho sinh viên Chad theo học tại các trường đại học Nga.

Chuyến thăm của ông Deby diễn ra một tuần sau khi Thủ tướng Niger đến thăm Moscow. Nga đã tăng cường tiếp cận Niger kể từ cuộc đảo chính tháng 7.2023 lật đổ chính phủ thân phương Tây ở quốc gia châu Phi này.

Chad là đối tác thân thiết cuối cùng của Pháp tại khu vực Sahel sau khi quân đội Pháp buộc phải rút quân khỏi Mali vào tháng 8.2022, Burkina Faso vào tháng 2.2023 và Niger vào tháng 12.2023. Cả 3 nước kể từ đó đã xích lại gần Nga hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.