Ý lần thứ 2 đấu pháo bảo vệ chức vô địch pháo hoa quốc tế Đà Nẵng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
30/06/2018 22:23 GMT+7

* Bảo vệ thành công chức vô địch, Ý tiếp tục thống trị DIFF 2018 Tối 30.6, Lễ hội pháo hoa quốc tế TP.Đà Nẵng (DIFF) 2018 diễn ra đêm chung kết với màn trình diễn của 2 đội Mỹ và Ý.

Mặc dù DIFF lần này quy tụ nhiều đội mạnh, có khả năng gây bất ngờ nhưng kết quả, 2 đội giàu thành tích nhất các kỳ pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đã giành quyền vào chung kết đúng như dự đoán.

Với 3 lần góp mặt tại các cuộc thi pháo hoa Đà Nẵng, Mỹ vô địch năm 2013, hạng nhì 2010 và hạng ba 2015.

Đáng chú ý, chung kết DIFF 2018 là lần thứ 2 đội Ý đụng độ Mỹ trong một trận chung kết DIFF.

Trước giờ thi đấu, đội Mỹ bày tỏ lạc quan và khẳng định đội không dành nhiều quan tâm đến kết quả hay màn trình diễn của đội Ý mà sẽ tập trung tung hết tài nghệ, kỳ vọng mang lại đêm pháo hoa ấn tượng cho du khách và người dân TP.Đà Nẵng.

Quả vậy, các ca khúc và sự phối hợp giữa pháo và nhịp điệu âm nhạc của đội Mỹ bám sát nội dung chủ đề Hữu nghị của đêm diễn.

Một số hình ảnh của đội Mỹ:
Khác với chiến thuật "phủ đầu" ở vòng loại, đội Mỹ khởi đầu khá chậm rãi - Ảnh: Nguyễn Tú
Đội cũng sử dụng ít pháo hơn vòng loại và tập trung vào sự hài hòa giữa pháo và nhịp điệu nhạc - Ảnh: Nguyễn Tú
Mỹ sử dụng đa dạng các loại pháo - Ảnh: Nguyễn Tú
Sự phối hợp giữa các tầng pháo và màu sắc của đội Mỹ - Ảnh: Nguyễn Tú
Trong đêm chung kết, Mỹ mang đến nhiều loại pháo mới - Ảnh: Nguyễn Tú
Trong đó, các loại pháo liễu rũ phù hợp với âm nhạc của đội Mỹ - Ảnh: Nguyễn Tú
"Pháo trong pháo" thể hiện sự tính toán chính xác về độ cao các tầng của đội Mỹ - Ảnh: Nguyễn Tú
Pháo hoa phản chiếu mặt nước sông Hàn càng làm màn trình diễn kỳ ảo - Ảnh: Nguyễn Tú
Những bức họa bằng ánh sáng của đội Mỹ - Ảnh: Nguyễn Tú'
Đội Mỹ bắt đầu tăng tốc vào chương cuối với tiết tấu nhanh và những tràng pháo mạnh mẽ thể hiện đúng chất Mỹ như ở vòng loại - Ảnh: Nguyễn Tú
Dồn dập, hứng khởi và chiếm lĩnh bầu trời là phong cách đáng nhớ của đội Mỹ tại DIFF 2018 lần này - Ảnh: Nguyễn Tú
Trong khi đó, đội Ý là đương kim vô địch DIFF 2017, cũng là nước giàu thành tích nhất DIFC khi giành giải cao nhất 3 trong 4 lần tham dự: vô địch 2011, 2012, 2017 và hạng nhì 2013.

Ở màn trình diễn chung kết, đội Ý dùng ít pháo hơn một nửa so với vòng loại, với 2.000 quả pháo tầm cao, 500 quả ở tầm thấp và 800 quả pháo hiệu ứng.

Việc sử dụng ít pháo nhằm tránh tái diễn khói như vòng loại, giúp khán giả thưởng thức trọn vẹn các hiệu ứng pháo, đồng thời tập trung vào giai điệu và sự phối hợp nhịp nhàng.     

Một số hình ảnh của đội Ý:
Trái ngược với chiến thuật của đội Mỹ và khác lạ với chính phong cách của đội Ý tại vòng loại, đêm chung kết đội Ý mở màn với nhịp điệu âm nhạc nhanh và tiết tấu pháo dồn dập - Ảnh: Nguyễn Tú
Tuy nhiên đội Ý vẫn rất tinh tế với những tạo hình pháo hoa - Ảnh: Nguyễn Tú
Pháo hoa đa sắc màu của đội Ý - Ảnh: Nguyễn Tú
Các tầng pháo đều đặn, nhịp nhàng - Ảnh: Nguyễn Tú
Các tầng pháo cao của đội Ý chiếm lĩnh bầu trời và sông Hàn - Ảnh: Nguyễn Tú
Sự chính xác trong phối hợp các tầng và màu sắc là thế mạnh nổi bật của đội Ý - Ảnh: Nguyễn Tú
Đội Ý giữ vững phong độ trong đêm chung kết - Ảnh: Nguyễn Tú
Những loại pháo mới của đội Ý trong đêm chung kết - Ảnh: Nguyễn Tú
Đội Ý khép lại màn trình diễn với màn pháo hoa rợp trời - Ảnh: Nguyễn Tú
Kết quả, ban giám khảo DIFF 2018 đã trao cúp vô địch cho đội Ý, đội Mỹ về nhì. Như vậy, đội Ý đã bảo vệ thành công chức vô địch DIFF 2017.
Chiến thắng trước đội Mỹ còn thêm ý nghĩa với đội Ý, bởi vào đêm chung kết năm 2013, đội Mỹ đã vượt qua Ý để lần đầu tiên lên ngôi vô địch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.