'Xin đừng quá lo cho cô dâu Việt ở Hong Seong'

03/10/2014 14:40 GMT+7

(TNO) Như hiểu được nỗi lo của người Việt trước thông tin một số cô dâu Việt ở Hàn Quốc bị ngược đãi, phải bỏ trốn…, ông Kim seok-hwan, Chủ tịch huyện Hong Seong, tỉnh Chungcheongnam, Hàn Quốc, đã nhắc đến hai lần "Xin đừng quá lo cho cô dâu Việt ở Hong Seong", khi đón chào đoàn nghệ sĩ và nhà báo Việt Nam đến thăm trụ sở chính quyền huyện.

>> Giúp em bé gốc Việt sống sót trong vụ chìm phà Sewol

'Xin đừng quá lo cho cô dâu Việt ở Hong Seong' 1
Ông chủ tịch huyện Hong Seong giới thiệu đây là các món ăn từ nguyên liệu Hàn Quốc do chính tay các cô dâu Việt làm sẵn, được chở đến phục vụ lễ hội

Ông Kim seok-hwan tỏ ra rất đồng cảm với câu tục ngữ "Lá lành đùm lá rách" của người dân Việt Nam. “Quý vị hãy yên tâm, chúng tôi và người dân Hong Seong sẽ là những chiếc "lá lành" đùm bọc những người Việt xa quê để họ cảm nhận được sự ấm áp của cuộc sống nơi đây”, ông nói.

Ông Kim seok-hwan cho biết Hong Seong hiện có 179 gia đình Việt - Hàn, nhiều nhất trong tổng số 469 gia đình đa văn hóa (chồng Hàn, vợ người nước khác) của huyện (con số này ở cả tỉnh Chungcheongnamdo là 3.717/12.151 gia đình).

Hong Seong đang có nhiều chính sách giúp đỡ các gia đình đa văn hóa. Một phần lớn kinh phí cho chương trình đưa đoàn nghệ sĩ Việt Nam sang biểu diễn phục vụ người Việt lần này cũng chính là do huyện Hong Seong tài trợ.

Khi chúng tôi đến, ngay tại trung tâm hành chính của Hong Seong đang náo nhiệt. Nơi đây đang diễn ra lễ hội đa văn hóa, nơi những gia đình đa văn hóa từ Hong Seong và các vùng lân cận đến vui chơi, nấu những món ăn truyền thống, giao lưu với nhau. Đây là lần thứ hai lễ hội được tổ chức, và cũng là nỗ lực của Hong Seong nhằm giúp các gia đình này nhanh chóng hòa hợp với cuộc sống ở Hong Seong, giúp gia đình chồng Hàn Quốc hiểu hơn về nền văn hóa của các cô dâu đến từ Việt Nam, Trung Quốc, Nhật, Campuchia, Thái Lan, Mông Cổ....

Sau khi lễ hội kết thúc, ngay tại đây, chương trình biểu diễn của các nghệ sĩ Việt Nam sẽ được tổ chức. Thanh Niên Online xin gửi tới bạn đọc những hình ảnh thú vị trong lễ hội đa văn hóa tại Hong Seong:

'Xin đừng quá lo cho cô dâu Việt ở Hong Seong' 2
Nghệ sĩ cải lương Quế Trân và mẹ tranh thủ dạo lễ hội và chụp hình lưu niệm

'Xin đừng quá lo cho cô dâu Việt ở Hong Seong' 3
Nguyên liệu chế biến các món Việt đã được tập kết đến lễ hội

'Xin đừng quá lo cho cô dâu Việt ở Hong Seong' 4
Các phụ nữ Hàn Quốc bắt tay vào nấu nướng

'Xin đừng quá lo cho cô dâu Việt ở Hong Seong' 5
Gian hàng bán và hướng dẫn làm chuồn chuồn tre của Việt Nam thu hút nhiều em bé

'Xin đừng quá lo cho cô dâu Việt ở Hong Seong' 6
Lễ hội đa văn hóa là dịp những cô dâu Việt giới thiệu với con về văn hóa Việt

'Xin đừng quá lo cho cô dâu Việt ở Hong Seong' 7
Ở một góc khu bán đồ cũ, người bán người mua những món đồ chơi này đều là các cô cậu bé thế hệ thứ hai của các gia đình đa văn hóa ở Hong Seong

'Xin đừng quá lo cho cô dâu Việt ở Hong Seong' 8
Món cơm cháy chà bông của gian hàng Việt Nam đắt khách

'Xin đừng quá lo cho cô dâu Việt ở Hong Seong' 9
Ăn thế này mới thích!

'Xin đừng quá lo cho cô dâu Việt ở Hong Seong' 10
Gian hàng bán món ăn truyền thống Ấn Độ

'Xin đừng quá lo cho cô dâu Việt ở Hong Seong' 11
Một ông bố người Hàn dẫn con vào hàng ghế ngồi xem biểu diễn văn nghệ từ rất sớm

'Xin đừng quá lo cho cô dâu Việt ở Hong Seong' 12
Chưa đến giờ biểu diễn, nhưng các cô dâu Việt đã háo hức tập trung ngồi trước sân khấu chụp ảnh nghệ sĩ tập luyện

Phạm Thu Nga
(từ Hong Seong, Hàn Quốc)

>> Trung Quốc triệt phá các trang môi giới cô dâu Việt
>> Thêm đường dây mua bán 'cô dâu Việt' sang Trung Quốc lãnh án
>> Vụ cô dâu Việt chết ở Hàn Quốc: 'Nó mới vừa rời khỏi nhà đã xảy ra chuyện
>> Cô dâu Việt tại Đài Loan kêu gọi chồng con ủng hộ đất mẹ
>> Cô dâu Việt sẽ khó sang Hàn Quốc?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.