'Xì hơi' trong lúc mổ, một bệnh nhân bị bỏng nặng

01/11/2016 20:09 GMT+7

Tờ Asahi Shimbun đưa tin một bệnh nhân nữ người Nhật đã bị bỏng nặng sau khi vô tình xì hơi trong lúc đang được mổ tại Bệnh viện Đại học Y khoa Tokyo.

Thông tin được đưa ra hôm 28.10 trong một báo cáo được thực hiện bởi một hội đồng chuyên gia độc lập nhằm xem xét trách nhiệm của bệnh viện đối với sự việc hi hữu xảy ra vào ngày 15.4.
Theo báo cáo trên, “khí trong ruột của bệnh nhân bị xì ra không gian phòng mổ đã kích hoạt tia laze” và gây nên vụ cháy lan ra cả tấm che bệnh nhân khi giải phẫu. Vụ cháy quá nhanh nên bệnh nhân bị bỏng phần hông và chân dù kíp mổ đã nổ lực dập lửa ngay.
“Xì hơi” trong lúc mổ, một bệnh nhân bỏng nặng 2
Bệnh viện Đại học Y khoa Tokyo nơi xảy ra sự cố hi hữu Ảnh chụp màn hình website bệnh viện
Hội đồng này kết luận bệnh viện không có vật liệu dễ cháy nào trong phòng mổ lúc đó và tất cả các thiết bị trong phòng mổ lúc đó đều hoạt động bình thường và vụ việc hi hữu trên chỉ là “chuyện không may.
Do đó, bệnh viện không chịu trách nhiệm liên quan đến vụ “xì hơi” của bệnh nhân. Không rõ thông tin liệu ca mỗ có đòi hỏi bệnh nhân phải nhịn ăn hay không và liệu các bác sĩ có đưa ra lời khuyên không.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.