Xe cá nhân tăng nhanh, xe buýt lại thụt lùi

17/09/2016 14:39 GMT+7

Đại diện Tổng công ty vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết trong bối cảnh ùn tắc đang gia tăng phức tạp thì tốc độ phát triển của xe máy, ô tô cá nhân lại tăng chóng mặt.

Trong khi đó, số lượng hành khách đi xe buýt đã giảm trong vài năm qua. Ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia, cho rằng môi trường hoạt động xe buýt chưa có ưu tiên nổi bật.
Giai đoạn 2016 - 2020, xe buýt được dự báo tăng trưởng khá chậm, đến 2020 Hà Nội có 159 tuyến xe buýt với tổng số phương tiện là 2.450 xe. Tổng hành khách vận chuyển dự kiến là 850 triệu lượt/năm, đáp ứng 14 - 15% nhu cầu đi lại của người dân trên địa bàn.
Tuy nhiên theo ông Hùng, nếu không có chính sách đột phá thì tỷ lệ này khó đạt được.

tin liên quan

Sài Gòn kẹt xe lan sang... giờ lạ!
Sài Gòn đang ngày một chật cứng khi kẹt xe vẫn tiếp diễn và có xu hướng gia tăng không chỉ trong giờ cao điểm (sáng - chiều) mà còn ở các khung giờ khác trong ngày.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.