Xây dựng mới cầu Đà Rằng

18/10/2017 10:32 GMT+7

Ngày 17.10, ông Nguyễn Thành Trí, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Phú Yên, cho biết Chính phủ đã quyết định đầu tư 498,5 tỉ đồng từ vốn dư của 2 dự án QL1 và đường Hồ Chí Minh để xây dựng mới cầu Đà Rằng và cầu Sông Chùa (TP.Tuy Hòa).

Hai cầu mới được xây dựng ở phía tây, song song cách cầu Sông Chùa và Đà Rằng cũ khoảng 2 m, quy mô 2 làn xe và hành lang dành cho người đi bộ. Dự án này do Bộ GTVT làm chủ đầu tư. 
Video: Xây mới cầu Đà Rằng
Hiện các đơn vị khảo sát đang tiến hành khoan địa chất, chuẩn bị các thủ tục để khởi công công trình vào cuối năm nay.
Cầu Đà Rằng cũ dài gần 1.500 m và cầu Sông Chùa dài hơn 146 m được xây dựng năm 1969, chạy song song với cầu đường sắt được xây dựng thời Pháp thuộc. Năm 2013, hệ dầm chủ các nhịp cầu Đà Rằng bị sụt lún và biến dạng. Cầu đã được sửa chữa tạm thời đồng thời đặt cảnh báo giới hạn, cấm ô tô trên 16 chỗ lưu thông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.